Giải trí

Quan điểm trái ngược về việc vay trả của Shark Phú và ông Đặng Lê Nguyên Vũ gây sốt trở lại

Quan điểm trái ngược về việc vay trả của Shark Phú và ông Đặng Lê Nguyên Vũ gây sốt trở lại


Mới đây, chủ đề về quan điểm ‘vay, trả nợ’ hoàn toàn đối lập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Shark Phú đang gây thích thú cho cư dân mạng
Theo đó, Shark Phú từng cho bạn vay tiền để khởi nghiệp và đến giờ vẫn chưa được trả và cũng cho hay những người vay tiền của ông đến bây giờ vẫn chưa trả hết. Trong khi đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng đã phải đi vay mượn 200 triệu vào 23 năm trước để khởi nghiệp. Đáng nói, mỗi tháng vẫn trả cho gia đình ‘chủ nợ’ 25 triệu trong vòng suốt 23 năm qua, số tiền đã lên tới 6,9 tỷ.

phu24742-1677393496.jpg
 


Câu chuyện này sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều cư dân mạng cho rằng Shark Phú là 1 người cho vay có tầm và ông Đặng Lê Nguyên Vũ có tâm. Thậm chí còn có bài đăng cho rằng nếu như Shark Phú và ông Đăng Lê Nguyên Vũ ‘gặp nhau đúng thời điểm’ thì có lẽ Shark Phú không những không mất tiền mà còn được trả ơn 1 món hời lớn.

vu24742842-1677393496.jpg
 


Trên 1 fanpage có hàng triệu lượt thích đã đăng tải bài viết về câu chuyện thú vị trên như sau:
“Shark Phú cho biết mình khởi nghiệp từ năm 1999 với nguồn vốn khá bé. Lúc đó ông có 30 triệu đồng, cho bạn vay 10 triệu nên chỉ còn 20 triệu tiền mặt để khởi nghiệp. Đến hiện tại, người bạn này vẫn chưa trả tiền cho Shark Phú.
"Theo kinh nghiệm của tôi, những người vay tôi, kể cả các doanh nghiệp trẻ, thì chưa ai trả tôi hết tiền. Đấy là sự thật."- Shark Phú cay đắng cho hay
Ở biến khác, thời điểm khởi nghiệp cách đây 23 năm ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng phải đi mượn tiền. Ông cho biết lúc đó có mượn 200 triệu của một gia đình và suốt 23 năm nay vẫn trả cho người đó 25 triệu mỗi tháng để báo cái ơn, cái tình.
Theo tính toán, với việc trả nợ đều đặn suốt 23 năm như vậy, ông chủ Trung Nguyên đã chi tới 6,9 tỷ để trả ơn cho gia đình giúp 200 triệu cho mình trong thời kỳ gây dựng Trung Nguyên.
Nếu Shark Phú lúc đó gặp và cho Vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ mượn 20 triệu thì mỗi tháng sẽ nhận được đều đặn 2 triệu rưỡi, tính đến thời điểm hiện tại thì cũng hơn 700 triệu rồi.
Một bên là chủ nợ có tâm, một bên là con nợ có tầm...tiếc là họ lại không thuộc về nhau”.

g247742-1677393496.jpg
 


Câu chuyện thú vị này cho thấy rằng những doanh nhân thành công luôn có quan điểm rõ ràng, sòng phẳng đặc biệt trong vấn đề vay trả.

 

Lâm Khánh Chi đáp trả cực gắt khi bị công khai nói xấu: 'Ghen ăn tức ở muôn đời nát'

Không im lặng bỏ qua, Lâm Khánh Chi kêu gọi khán giả bảo vệ khi bị nói xấu trên MXH.