Đời sống

Bí ẩn về vết nứt dài 56 km trên Trái đất: Đại dương thứ 5 đang hình thành?

Bí ẩn về vết nứt dài  56 km trên Trái đất: Đại dương thứ 5 đang hình thành?

 

Về mặt địa lý, trái đất bao gồm đại dương và đất liền, đại dương chiếm diện tích lớn hơn đất liền, nhìn từ không gian thì trái đất là một hành tinh “nước”. Vạn vật trên trái đất đều được thiên nhiên hình thành sau hàng trăm triệu năm, chẳng hạn như bảy lục địa và bốn đại dương mà chúng ta biết đều được hình thành từ từ theo cách này. Và những thay đổi trên trái đất vẫn tiếp tục không ngừng. Có lẽ trong vài trăm năm nữa, trái đất mà con người nhìn thấy sẽ hoàn toàn khác so với hiện tại.

screenshot-772-1702813750.jpg
 

Tuy nhiên, các nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo: "Đại dương thứ năm của Trái đất có thể đang hình thành và vết nứt của nó đã lên tới 56 km". Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, đại dương thứ năm của Trái đất sẽ được hình thành trong vòng 5 đến 10 triệu năm nữa. Nó sẽ được hình thành sau đó, ở khu vực ngày nay là phía đông Châu Phi, lục địa Châu Phi sẽ bị chia làm hai, và một phần của lục địa này sẽ chìm xuống đáy đại dương thứ năm, và một bờ biển mới sẽ xuất hiện ở Bang Alpha của Ethiopia.

Mặc dù con người sẽ phải mất vô số thế hệ mới hình thành nên đại dương thứ năm. Đối với sự hình thành của một đại dương, thời gian hình thành của đại dương thứ năm đã ngắn hơn nhiều so với bốn đại dương hiện có.

screenshot-773-1702813750.jpg
 

Các nhà địa chất xác nhận, vào năm 2005, tại khu vực lục địa châu Phi bị chia cắt đã xuất hiện một vết nứt lớn, theo thời gian, chiều dài của vết nứt khổng lồ này tăng dần và sự chuyển động của lớp vỏ ở khu vực này diễn ra tương đối thường xuyên. bây giờ nó dài 56 km. Nếu đại dương thứ năm được hình thành ở đây, diện tích của đại dương sẽ lớn hơn hiện nay, đồng nghĩa với việc nơi thích hợp cho sự sinh tồn của con người sẽ bị thu hẹp đi một phần, không chỉ cho con người mà còn trên trái đất này Tất cả các loài động vật sống trên hành tinh này sẽ bị ảnh hưởng.

screenshot-774-1702813750.jpg
 

Việc tạo ra đại dương mới chắc chắn sẽ kéo theo những thay đổi mạnh mẽ về khí hậu, môi trường và vì quá trình hình thành của nó phải mất hàng triệu năm nên chúng ta không thể dự đoán được mức độ ảnh hưởng của nó đối với toàn bộ xã hội loài người vào thời điểm đó. Đây là một dấu hỏi lớn về việc liệu con người có còn tồn tại trên thế giới này vào thời điểm đó hay không. Đại dương mới được tạo ra do sự chuyển động của lớp vỏ và việc tạo ra đại dương mới có nghĩa là phải tạo ra một lục địa mới. Một phần của lục địa châu Phi bị chia cắt sẽ trở thành lục địa thứ tám trên thế giới và người ta suy đoán rằng nó sẽ xuất hiện sau một triệu năm nữa.

Tất nhiên, mỗi nhà khoa học đều có quan điểm khác nhau về vấn đề này, có người cho rằng chuyển động của vỏ trái đất vốn đã ở giai đoạn nhẹ nhàng, không dữ dội nên khả năng hình thành các lục địa mới, đại dương mới là không cao. Một nhà địa chất đến từ Hoa Kỳ tin rằng các chuyển động của vỏ trái đất không thường xuyên và dữ dội ở các lục địa hoặc đại dương khác, nhưng ở Châu Phi, các chuyển động của vỏ trái đất là phổ biến.

Tuy nhiên, những suy luận này chỉ là những dự đoán dựa trên những lý thuyết khoa học hiện có, đối với trái đất, cuộc sống của con người chỉ là thoáng qua nên hiện tại chúng ta không có cách nào biết được trái đất sẽ như thế nào sau 1 triệu năm nữa. Chúng ta không có cách nào biết được thế giới mới sẽ như thế nào trên trái đất trong một triệu năm nữa mà chỉ có thể để lại cho con cháu chúng ta chứng kiến.

Nguồn:Sohu

 

Tại sao không có chim cánh cụt ở Bắc Cực? Số phận hẩm hiu của 69 con chim cánh cụt từng bị thả đến Bắc Cực

Chim cánh cụt là hiện thân của loài động vật dễ thương trong ấn tượng của nhiều người. Đặc biệt là khi chúng đu mình trên băng với vẻ mặt thật thà. Nhưng tại sao hầu hết những chú chim cánh cụt giỏi sinh tồn ở vùng khí hậu nhiệt độ thấp lại chỉ sống được ở Nam Cực?