Giải trí

NSND Bạch Tuyết chia sẻ xúc động, tiết lộ khả năng diễn xuất 'thần sầu' của NSND Ngọc Giàu

NSND Bạch Tuyết chia sẻ xúc động, tiết lộ khả năng diễn xuất 'thần sầu' của NSND Ngọc Giàu

Nhắc đến những cái tên gạo cội trong làng nghệ thuật không thể không kể tới 2 cây đại thụ quen thuộc là NSND Bạch Tuyết và NSND Ngọc Giàu. Cả 2 cũng là những người đồng nghiệp rất thân thiết khi cùng nhau đi lưu diễn tại khắp các sân khấu lớn nhỏ ở trong và ngoài nước.

Trong tập mới nhất chương trình Lần đầu tôi kể được phát sóng trên kênh YouTube cá nhân của mình, nghệ sĩ Bạch Tuyết có dịp ôn lại nhiều kỉ niệm với NSND Ngọc Giàu. Bà dành những lời khen tấm tắc dành cho người đồng nghiệp thân thiết. Nàng “cải lương chi bảo” nói thêm: “Ngoài đời mỗi đứa một cách sống khác nhau nhưng khi đã lên sân khấu, bạn này là người cực kỳ thông minh".

Kể về lần tái ngộ gần nhất với Ngọc Giàu trong Đời cô Lựu, Bạch Tuyết kể lúc đầu vai diễn được xác định là ông Hương. Nhưng sang nước ngoài biểu diễn đòi hỏi kịch bản thay đổi, đạo diễn quyết định đổi thành vai nữ. Thế là Ngọc Giàu được mời tham gia. Nhớ lại hành trình khởi quay bộ phim đó, bà bộc bạch: “Vai bà Hương như được sinh ra dành cho Ngọc Giàu vậy, bạn vào vai rất ngọt, giọng ca thì hay khỏi bàn. Bạn diễn với ai cũng đều rất khớp với đối tác. Ngọc Giàu là người truyền cảm hứng nhất mà khi hát chung tôi thấy vô cùng thoải mái".

Lần lưu diễn đó số người được cử đi có giới hạn nên Ngọc Giàu phải kiêm thêm cả vai cô Bảy cán vá. Những tưởng phải vất vả kiêm nhiều vai diễn nhưng Ngọc Giàu vẫn có thể xuất sắc biến tấu tô thêm nhiều điểm nhấn cho nhân vật. Cùng chính nhờ đó mà khán giả nhớ tới vai diễn cô Bảy với phong cách rất riêng. Ít ai biết rằng, trong kịch bản mô tả nhân vật chưa tới nửa trang giấy.

“Ai mà giọng yếu đứng chung với cô Bảy là “sập" luôn. Trong chuyến lưu diễn đó, bạn nhận hai nhiệm vụ, một là vai bà Hương, hai là cô Bảy cán vá" - Bạch Tuyết hài hước chia sẻ về người bạn của mình.

Đối với Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu không chỉ có chuyên môn rất cao mà còn rất thông minh, biến hóa đa dạng trên sân khấu. Trong tác phẩm Kiều Nguyệt Nga, vì không không có "kép" Hùng Cường để diễn cùng đạo diễn đã mời cùng lúc 3 nghệ sĩ vào vai Lục Vân Tiên bởi “như vậy mới tạo được sự công bằng để người xem không nhắc đến tên nghệ sĩ tài hoa".

Thời điểm đó, Bạch Tuyết không ngần ngại yêu cầu để NSND Ngọc Giàu vào vai nam. Bà thẳng thắn chia sẻ với đạo diễn: “Anh cứ mời đi rồi biết, bạn này về chuyên môn, vũ đạo, giọng hát và đặc biệt là thần thái khi ra sân khấu chắc không ai sánh bằng”. Nghe lời Bạch Tuyết, đạo diễn Lưu Chi Lăng mời giọng ca sinh năm 1945 vào vai Lục Vân Tiên.

Nhắc lại vở kịch đầy hoài niệm này, Bạch Tuyết kể mỗi khi bà và Ngọc Giàu có dịp hội ngộ trên sân khấu là khán giả vô cùng phấn khởi. “Được đứng trên sân khấu và diễn với Ngọc Giàu quả là một điều tuyệt vời. Chúng tôi có với nhau rất nhiều kỷ niệm trong Tự tình quê hương. Bởi có điều kiện để bộ ba Bạch Tuyết - Phượng Liên - Ngọc Giàu, ba cái tên in sâu trong tâm trí khán giả là sự toàn tâm toàn ý và tình đồng nghiệp trong sáng. Chúng tôi chia nhau nói lên nỗi lòng của mình, cống hiến cho quê hương, khán giả những khoảnh khắc đẹp nhất trong nghệ thuật", “cải lương chi bảo” giãi bày thêm.

Bạch Tuyết cũng không quên gửi tình cảm đến với những người đồng nghiệp thân thiết. Giọng ca sinh năm 1945 bồi hồi: “Chúng tôi đã có những năm tháng cùng cống hiến cho nền cải lương Việt Nam. Chúng tôi biết ơn người hâm mộ, những người đã luôn dõi theo chúng tôi trong suốt khoảng thời gian dài. Chúc cho những người đồng nghiệp của chúng tôi có một sức khỏe tốt nhất để làm nghệ thuật, cống hiến thật nhiều hơn nữa”.

 

Chơi thân 20 năm, Nguyệt Ánh có phản ứng bất ngờ khi đóng cảnh nóng với Lương Thế Thành

(Techz.vn) Nguyệt Ánh và Lương Thế Thành đã có những chia sẻ mối lương duyên trên phim ảnh của cả hai sau 20 năm quen biết.