Giải trí

'Cải lương chi bảo' NSND Bạch Tuyết phải đi quét rác, lý do đằng sau khiến nhiều người ngỡ ngàng

'Cải lương chi bảo' NSND Bạch Tuyết phải đi quét rác, lý do đằng sau khiến nhiều người ngỡ ngàng

 

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều nghệ sĩ Việt do phải tạm hoãn công việc, tạm hoãn các chương trình, sân khấu của mình. Thay vào đó, có nhiều thời gian rảnh rỗi, họ chọn việc đi làm từ thiện, giúp đỡ công đồng, hay lập kênh Youtube chia sẻ cuộc sống hàng ngày… Thế nhưng lựa chọn công việc quét rác mùa dịch thì chắc hẳn chỉ có nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết.

Trong chia sẻ mới đây trên chương trình Lần đầu tôi kể, nữ nghệ sĩ cho biết mình lựa chọn công việc quét rác vì muốn góp sức mình giúp môi trường xanh, sạch đẹp hơn. Theo Bạch Tuyết: "Trong mùa dịch này, mấy tháng trời trong xóm tôi là người quét rác, quét đường, nhưng mà tôi thấy rất là hạnh phúc, bởi vì có quét đường mà mồ hôi ra như tắm. Sau khi tôi khởi xướng thì cả xóm tôi đều làm, ai cũng giành quét với nhau hết, nên là môi trường sạch sẽ hết”.

Bạch Tuyết cũng khẳng định thêm việc mình làm công việc này không phải vì khó khăn, muốn kiêm thêm thu nhập trang trải cuộc sống như nhiều người vẫn đồn đoán trước đó.

Đồng thời theo Bạch Tuyết, đây cũng là một cách giúp bản thân tăng cường sức khỏe nên cô tự nguyện làm không lương, vừa giúp bản thân khỏe khoắn, lại có ích cho cộng đồng: “Mới đây, tôi ngồi lại ghế làm giám khảo mọi người ngạc nhiên sao lại khoẻ khoắn như thế. Tôi nghĩ là nhờ quét rác, quét đường nên mới được như vậy. Tôi rất hạnh phúc khi được làm công việc này, dù không hề có tiền lương, tất cả đều là tự nguyện".

Cũng trong chương trình khi được hỏi về các nghệ sĩ trẻ trong nền âm nhạc hiện đại hiện nay, Bạch Tuyết cho biết bản thân vẫn luôn theo dõi lớp nghệ sĩ trẻ này. Cô tâm sự, họ luôn có nhiệt huyết và tinh thần hướng về cội nguồn: "Đối với các bạn trẻ tôi nghĩ đã nghĩ đúng về các bạn, các bạn không quên nguồn cội, ở trong lòng các bạn sự rộn ràng của âm nhạc, sự mới mẻ của văn học, ở đó có một cái nền tảng văn hoá của dân tộc mà chỉ khi nào cần các bạn mới show ra và cái điều này rất là quý báu”.

Bạch Tuyết cũng tiết lộ thêm mình biết ơn giới nghệ sĩ trẻ hiện nay và cảm thấy yên tâm về nền âm nhạc trong tương lai: “Tôi nói rằng tôi yêu các bạn và kính trọng các bạn, khi các bạn có sẵn nền tảng văn hoá cũng như các bài hát mà các bạn dàn dựng cống hiến cho khán giả của thời đại này, thời đại 4.0. Tôi cảm ơn các bạn".

Bạch Tuyết là một nghệ sĩ cải lương thành công trong con đường nghệ thuật và được đông đảo công chúng yêu mến, bà được mệnh danh là được mệnh danh là "Cải lương chi bảo". Thế nhưng ngược lại trong cuộc sống hôn nhân, nữ nghệ sĩ lại gặp nhiều trắc trở.

Kết hôn được 7 năm, Bạch Tuyết ly hôn với người chồng đầu tiên là danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lam. Bà từng chia sẻ vì bản thân không thể sinh được con nên chấp nhận ly hôn mặc dù cả hai vẫn thương nhau. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Vì tôi không sinh con nên tôi với ông Tam Lang mới thôi. Thấy ông đau khổ chuyện trách nhiệm nối dõi, tôi chắp tay nói: Thôi em trả anh về với gia đình. Ông trả lời: Nhưng bây giờ hai đứa thương nhau quá làm sao thôi bây giờ? Tôi mới nói ông là làm người phải coi chữ hiếu làm trọng, nên thôi nhau đi để anh có vợ khác".

Hiện tại, nữ nghệ sĩ có cuộc sống an nhàn tự tại trong 1 căn biệt thự ở TP.HCM. Bà giành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống cũng như chăm sóc làm vườn, hoa kiểng, đồng thời bà cũng dành nhiều thời gian bên Phật pháp.

 

Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP cùng được đề cử giải thưởng danh giá, fan hai bên bất ngờ khẩu chiến 'ác liệt'

(Techz.vn) Ngay khi ban tổ chức giải thưởng Mai vàng 2021 công bố danh sách đề cử của hạng mục “ Ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất’ bao gồm Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phùng Khánh Linh, ngay lập tức cộng động mạng bùng nổ tranh cãi gay gắt.