Giải trí

MC Đại nghĩa 2 lần từ chối lời mời của NSƯT Kim Tử Long, lý do là gì?

MC Đại nghĩa 2 lần từ chối lời mời của NSƯT Kim Tử Long, lý do là gì?

Sân khấu của chương trình Ngôi Sao Phương Nam cuối cùng cũng sáng đèn sau 3 năm tạm ngưng vì Covid-19 với 2 đêm diễn cải lương Tiếng trống Mê Linh tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 15 và 16.10.

Ở vở diễn lần này,  NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai Thi Sách và còn giữ ghế đạo diễn. Tiếng trống Mê Linh là 1 vở diễn vô cùng nổi tiếng với nội dung về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng, ca ngợi lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Với sự thành công trước đó của nghệ sĩ Thanh Nga, Tiếng trống Mê Linh tạo sức ép cho các nghệ sĩ thế hệ sau khi tham gia vào vở diễn này. Trong đó, NSƯT Thanh Sang cùng từng thể hiện vô cùng thành công vai diễn Thi Sách.

Tuy nhiên vì đây là 1 vở diễn vô cùng tâm đắc nên Kim Tử Long vẫn rất tự tin và cho biết sẽ dàn dựng 1 cách xúc tích để đem đến cho khán giả 1 vở diễn hoành tráng mà lại vừa dễ nghe, dễ hiểu.

Đáng nói, Kim Tử Long còn mời 2 nghệ sĩ nổi tiếng ở sân khấu kịch nói và hài kịch là Dũng Nhí và Đại Nghĩa vào 2 vai Chương Hầu và Tào Uyên.

Đáng nói, Kim Tử Long tiết lộ ban đầu Đại Nghĩa từ chối nhận vai vì xuất thân là 1 diễn viên kịch tuy nhiên sau khi được ‘ông hoàng cải lương’ thuyết phục, anh đã nhận lời.

“Chương Hầu là một vai phản diện nhưng cốt lõi nó vẫn là một vai hài, ngày xưa do NSƯT Bảo Quốc đảm nhiệm. Tôi tin với sự từng trải và độ dày dạn kinh nghiệm trong nghề, Dũng Nhí sẽ hoàn thành tốt vai diễn này. Riêng Đại Nghĩa đã hai lần từ chối, sợ mình không thể làm tốt vai vì phải ca nhiều mà bản thân Nghĩa là một diễn viên kịch. Nhưng sau vài lần thuyết phục và tôi hứa sẽ dành thời gian tập luyện riêng cho Nghĩa thì Nghĩa đã nhận lời tham gia. Đúng như tôi dự đoán, Nghĩa là một diễn viên đa tài, thực lực, cùng sự yêu nghề, yêu bộ môn nghệ thuật cải lương và sự chăm chỉ tập luyện, Nghĩa vào vai Tào Uyên mượt mà, như trong giới hay gọi là ngọt sớt. Nghĩa đã lột tả được hết những gì đạo diễn muốn thể hiện, truyền tải về nhân vật này một cách sắc nét và chân thật”, Kim Tử Long chia sẻ.

MC Đại Nghĩa cũng tiết lộ lý do ban đầu từ chối nhận vai không phải là áp lực trước các đàn anh mà do là dân ngoại đạo cải lương, lo lắng về sự sơ suất có thể xảy ra. 

MC Đại Nghĩa tham gia vào vở cải lương đình đám

MC Đại nghĩa cho biết chính vì Kim Tử Long hứa sẽ dành thời gian tập luyện nên anh mới nhận lời: "Tôi rất mê cải lương, mê vở Tiếng trống Mê Linh nên rất sợ nếu không có thời gian tập, diễn ẩu tả sẽ phá vai Tào Uyên vốn được chú Hoàng Giang và sau này là anh Thành Lộc hóa thân rất thành công. Tôi không sợ bị so sánh vì ai mà thèm so tôi trước những cây đa cây đề. Tuy nhiên khi anh Kim Tử Long hứa dành thời gian tập kỹ cho tôi vũ đạo, cách hát đúng nhịp, đúng phách, bài bản thì tôi mới dám nhận lời".

Trước đó, nam MC Đại Nghĩa cũng tiết lộ anh đã từng tham gia vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga vì vậy sẽ chăm chỉ tập luyện thêm để không phụ sự tin tưởng của đồng nghiệp cũng như khán giả. 

 

MC Lại Văn Sâm lần đầu tiên phỏng vấn với con trai, tiết lộ tuổi thơ

(Techz.vn) Lần đầu tiên MC Lại Văn Sâm đã chia sẻ câu chuyện về gia đình và tuổi thơ của mình trong cuộc phỏng vấn với con trai của mình là Lại Bắc Hải Đăng.