Đời sống

Vụ xây nhầm nhà trên đất hàng xóm ở Hải Phòng: Hé lộ kế hoạch dịch chuyển 20m đầy rủi ro của ‘thần đèn’

Ngôi nhà xây nhầm tại Hải Phòng sắp được ‘thần đèn’ Hoàng Đình Bách di chuyển theo chiều ngang, đi khoảng 20m để về đúng vị trí. Kế hoạch di chuyển nhà đầy thử thách này đang thu hút sự chú ý lớn.

Tại phường Thiên Hương (TP. Hải Phòng), vụ việc xây nhầm nhà của ông Đỗ Văn Hữu trên mảnh đất thuộc sở hữu người khác đang trở thành tâm điểm chú ý. Sau nhiều tranh cãi pháp lý, gia đình ông Hữu đã quyết định nhờ đến sự hỗ trợ của “thần đèn” Hoàng Đình Bách - người nổi tiếng với khả năng dịch chuyển công trình để thực hiện phương án di chuyển nhà về đúng vị trí.

Ông Hữu sẽ thuê "thần đèn" di chuyển ngôi nhà 2 tầng về đúng vị trí. Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Theo thông tin mới nhất, tối 24/9, ông Hữu đã trực tiếp gặp “thần đèn” Hoàng Đình Bách để khảo sát hiện trạng. Qua kiểm tra, ông Bách cho biết đây là căn nhà ống hai tầng, được xây dựng kiên cố. Vị trí hiện tại của căn nhà cách thửa đất hợp pháp của ông Hữu khoảng 20m. Để xử lý, nhóm kỹ thuật sẽ phải đào và cắt móng, sau đó sử dụng hệ thống nâng và kéo để dịch chuyển toàn bộ công trình.

Ông Bách nhấn mạnh, việc di chuyển nhà phụ thuộc nhiều vào nền đất. Nếu thổ nhưỡng chắc chắn, quá trình sẽ thuận lợi. Tuy nhiên, do phải kéo theo phương ngang, căn nhà có thể bị nghiêng trong quá trình vận hành. Kế hoạch dự kiến cần khoảng 40 ngày cùng sự tham gia của 8 nhân công để hoàn thành.

Ngôi nhà 2 tầng (khoanh đỏ) sẽ được di dời về đất của ông Hữu (khoanh vàng).

 

Trước đó, ông Đỗ Văn Hữu từng nhiều lần thương lượng với bà Trần Thị Kim Loan - chủ sở hữu lô đất bị xây nhầm để mua lại hoặc đổi đất. Tuy nhiên, bà Loan không đồng ý. Bất đồng này đã kéo dài gần một năm và dẫn tới việc bà Loan khởi kiện.

Theo hồ sơ, bà Loan mua lô đất tại phường Thiên Hương từ tháng 9/2024 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tháng 11 cùng năm, bà phát hiện gia đình ông Hữu xây dựng trên đất của mình. Chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công nhưng công trình vẫn tiếp tục được hoàn thiện.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng tuyên buộc ông Hữu phải tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng cho bà Loan. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, ông Hữu kháng cáo bản án và kiên quyết giữ lại ngôi nhà. Động thái này khiến bà Loan tiếp tục gửi đơn bổ sung, yêu cầu bồi thường 162 triệu đồng do thiệt hại trong thời gian đất bị chiếm giữ. Đồng thời, bà cũng nộp đơn tố cáo ông Hữu đến Công an TP Hải Phòng và Viện Kiểm sát nhân dân.

Ông Hữu cho biết có liên hệ với bà Loan để thương lượng mua lại lô đất nhưng bất thành.

 

Trước áp lực pháp lý, ông Hữu đã tìm đến “thần đèn” với hy vọng di chuyển nhà về đúng vị trí thửa đất hợp pháp của mình. Đây được coi là phương án ít tổn thất nhất thay vì phải phá dỡ toàn bộ công trình đã hoàn thiện.

Dù kế hoạch đã được vạch ra, nhiều chuyên gia cho rằng việc xây nhầm nhà gây nên hàng loạt hệ lụy pháp lý, xã hội và kinh tế. 

Hiện cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm đến cách mà thần đèn Hoàng Đình Bách sẽ xử lý ca di dời “khó nhằn” này. Liệu căn nhà của ông Đỗ Văn Hữu có thể an toàn dịch chuyển về đúng chỗ sau gần một năm nằm sai vị trí?