Lãnh đạo phường ở Hải Phòng nói gì về vụ ‘xây nhầm nhà’ trên đất người khác không trả mà còn kháng cáo
Sau khi xây nhầm nhà trên đất của người khác, thay vì trao trả đất cho người bị xây nhầm, ông Đỗ Văn Hựu đã gửi đơn kháng cáo nhằm kéo dài việc giải quyết vụ án.
Theo Tiền Phong, ngày 22/9, đại diễn lãnh đạo phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) cho biết, địa phương trao đổi với Tòa án Nhân dân (TAND) thành phố Hải Phòng và được đơn vị này cho biết đã tiếp nhận đơn kháng cáo của ông Đỗ Văn Hựu ( ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) về bản án dân sự sơ thẩm 8/2025 trong vụ “xây nhầm nhà” trên đất của người khác.
Trước khi TAND thành phố Hải Phòng xét xử phúc thẩm, địa phương vẫn đang tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng liên ngành vận động hai gia đình thỏa thuận thống nhất phương án giải quyết, đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại và chấp hành các quy định của pháp luật.
Đồng thời giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị thuộc UBND phường tham mưu để báo cáo UBND thành phố và các cơ quan liên ngành khi phát sinh tình huống phức tạp.
Ngôi nhà 2 tầng của ông Hữu xây nhầm trên đất của bà Loan ở Hải Phòng.
Theo thông tin từ lãnh đạo phường Thiên Hương, kết quả kiểm tra cho thấy vào ngày 23/9/2024, bà Trần Thị Kim Loan đã mua một lô đất có diện tích 60m2. Lô đất này trước đây thuộc thôn 7, xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), và hiện nay là tổ dân phố số 7, phường Thiên Hương. Đến ngày 19/10/2024, bà Loan đã được UBND huyện Thủy Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất này.
Tuy nhiên, vào ngày 20/11/2024, khi gia đình bà Loan đến kiểm tra mảnh đất vừa mua, họ bất ngờ phát hiện gia đình ông Đỗ Văn Hữu (trú tại thôn 7, xã Kiền Bái) đã xây dựng một ngôi nhà hai tầng ngay trên đó. Bà Loan đã lập tức làm đơn trình báo lên chính quyền địa phương.
Ngay hôm sau, UBND xã Kiền Bái đã mời các bên liên quan đến làm việc. Tại đây, ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận đã xây nhà trên đất của bà Loan và giải thích đó là do nhầm lẫn, bởi gia đình ông cũng đã mua một lô đất khác, cách lô đất của bà Loan 4 thửa. Ông Trần Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kiền Bái khi đó, đã yêu cầu ông Hữu phải dừng ngay việc thi công.
Thế nhưng, một tuần sau, tổ công tác của UBND xã Kiền Bái đến kiểm tra và phát hiện công trình vẫn đang được tiếp tục thi công. Tổ công tác đã lập biên bản và tái khẳng định yêu cầu ông Hữu dừng việc xây dựng. Bất chấp sự can thiệp liên tục từ chính quyền, ông Đỗ Văn Hữu vẫn cố tình hoàn thiện ngôi nhà hai tầng. Cuối cùng, gia đình bà Loan đã quyết định khởi kiện vụ việc ra tòa án.
Bất chấp sự can thiệp liên tục từ chính quyền địa phương, ông Đỗ Văn Hữu vẫn cố tình hoàn thiện ngôi nhà hai tầng. Gia đình bà Loan sau đó đã quyết định khởi kiện vụ việc ra tòa.
Ông Hữu kháng cáo, mong được đền bù, giữ lại ngôi nhà.
Vào ngày 11/8/2025, Tòa án nhân dân khu vực 1 thuộc TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm và ra phán quyết buộc ông Hữu phải di dời toàn bộ tài sản và tự tháo dỡ công trình để hoàn trả lại thửa đất cho gia đình bà Loan.
Sau đó, ngày 15/9/2025, UBND phường Thiên Hương đã tổ chức một cuộc họp để giải quyết vụ việc. Tại đây, UBND phường tái khẳng định lô đất với công trình xây dựng sai vị trí thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà Trần Thị Kim Loan, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đã được cấp. Đồng thời, phường yêu cầu ông Hữu chấp hành nghiêm chỉnh bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân khu vực 1 khi bản án có hiệu lực.