Đời sống

Vụ ‘máy hỏng vẫn tán sỏi’ ở Tây Nguyên: Tình hình hàng trăm bệnh nhân tái khám, lo sợ nguy cơ biến chứng

Sau vụ việc máy tán sỏi tại Bệnh viện Tây Nguyên bị phát hiện hỏng nhưng vẫn sử dụng để điều trị, hàng trăm bệnh nhân tái khám theo lời mời của bệnh viện. Nhiều người lo sợ về nguy cơ biến chứng.

Ngày 24/9, tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trở nên đông đúc khi hàng trăm người dân kéo đến để được kiểm tra lại tình trạng sức khỏe. Đây là những bệnh nhân từng trải qua các ca tán sỏi laser trong thời điểm máy móc của bệnh viện được cho là đã hỏng nhưng vẫn đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Thành Trí (49 tuổi, trú xã Hòa Phú, Đắk Lắk) cho biết, từ sáng sớm ông đã có mặt tại bệnh viện. “Tôi từng 3 lần tán sỏi niệu quản vào cuối năm 2023. Sau ca phẫu thuật, thắt lưng của tôi đôi lúc đau nhức nhưng tôi chủ quan không đi kiểm tra. Giờ nghe thông tin máy tán sỏi bị hỏng, tôi mới thật sự lo lắng cho sức khỏe của mình”, ông Trí chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Trí đã 3 lần thực hiện tán sỏi ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Thúy Diễm

 

Tương tự, ông Hồ Xuân Thương (64 tuổi, trú tại xã Ea Riêng, Đắk Lắk) cho biết đã trải qua nhiều lần tán sỏi laser tại Bệnh viện Tây Nguyên trong năm 2024, thậm chí còn thực hiện phẫu thuật cắt u bướu bàng quang. Ông kể: “Công an xã đã liên hệ, yêu cầu tôi cung cấp giấy tờ liên quan để phục vụ điều tra. Hôm nay tôi quay lại bệnh viện với hy vọng tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nguy hiểm”.

Các bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn và hướng dẫn cho các bệnh nhân đến thăm khám sức khỏe. Ảnh: Thúy Diễm

 

Theo ghi nhận, bệnh viện đã bố trí thêm nhiều phòng, huy động nhân viên y tế tiếp đón và hướng dẫn bệnh nhân. Sở Y tế tỉnh cũng điều động các bác sĩ từ bệnh viện khác đến hỗ trợ. Trong đó, bác sĩ Vũ Thành An (Bệnh viện Thiện Hạnh) thông tin: “Qua khám sơ bộ khoảng 20 bệnh nhân, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, tất cả đều được chỉ định làm thêm xét nghiệm và siêu âm để loại trừ nguy cơ tiềm ẩn”.

Bệnh nhân được bác sĩ khám, thực hiện cận lâm sàng. Ảnh: Thúy Diễm

 

Trước đó, Bệnh viện Tây Nguyên đã gửi thư mời cho toàn bộ bệnh nhân từng điều trị bằng máy tán sỏi trong giai đoạn thiết bị hỏng. Thời gian tái khám kéo dài từ 24/9 đến 3/10, hoàn toàn miễn phí, bao gồm cả dịch vụ cận lâm sàng liên quan đến hệ tiết niệu.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là một bê bối y tế nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân nếu thực sự có sai sót trong quá trình điều trị. Công an đã vào cuộc điều tra, yêu cầu bệnh viện cung cấp hồ sơ bệnh án và toàn bộ thông tin liên quan.

Sự việc này cũng đặt ra câu hỏi về công tác quản lý, giám sát thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Một chiếc máy tán sỏi hỏng nhưng vẫn được đưa vào sử dụng, nếu không sớm phát hiện, có thể để lại hậu quả khôn lường cho hàng trăm người.

Ngành y tế địa phương khẳng định sẽ công khai kết quả kiểm tra sức khỏe của toàn bộ bệnh nhân sau khi quá trình khám sàng lọc hoàn tất.

Hiện dư luận vẫn dõi theo từng diễn biến, chờ đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.