Đắk Lắk: Vụ lập khống 255 hồ sơ tán sỏi dù máy hỏng, 2 trưởng khoa đối diện với mức án nghiêm khắc?
Cơ quan điều tra tại Đắk Lắk vừa khởi tố hai trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa Tây Nguyên vì hành vi lập khống hàng trăm hồ sơ bệnh án. Vụ việc gây thiệt hại hơn 330 triệu đồng và điều khiến dư luận quan tâm là mức án mà các bị can có thể phải đối mặt.
Sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Tây Nguyên bị phanh phui
Ngày 23/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức - Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức thuộc Bệnh viện Đa khoa Tây Nguyên. Cả hai bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo thực hiện sai quy trình chuyên môn, đồng thời lập khống hồ sơ bệnh án nhằm hợp thức hóa các ca điều trị.
Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù máy tán sỏi Laser của bệnh viện đã hỏng, hai trưởng khoa này vẫn chỉ đạo tiến hành 255 ca nội soi tán sỏi trái quy định. Sau đó, toàn bộ hồ sơ liên quan được ghi khống để hợp thức hóa thủ tục bảo hiểm. Hành vi này đã khiến quỹ bảo hiểm y tế thất thoát hơn 273 triệu đồng, còn bệnh nhân phải gánh thêm hơn 58 triệu đồng chi phí.
Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi dư luận đặt câu hỏi: Với trách nhiệm quản lý và mức độ thiệt hại lớn, hai bị can sẽ phải chịu án phạt ra sao theo quy định pháp luật?
Nguy cơ án phạt nặng và hệ lụy xã hội
Luật sư Lê Văn Kiên - Trưởng Văn phòng Luật sư Ánh sáng Công lý cho rằng vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa Tây Nguyên mang tính đặc biệt nghiêm trọng. Không chỉ dừng ở thiệt hại kinh tế, việc lập khống hồ sơ bệnh án còn khiến quy trình điều trị bị sai lệch, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân.
Theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng sẽ bị xử lý theo khoản 2, với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù. Ngoài ra, tòa án có thể áp dụng hình phạt bổ sung như cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 đến 5 năm và phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng.
“Trong vụ việc này, hai trưởng khoa đều giữ vị trí quan trọng, có quyền chỉ đạo về chuyên môn nên hành vi mang tính tổ chức, không thể coi là sai sót cá nhân. Đây là bài học đắt giá cho ngành y tế, khi niềm tin của người bệnh có thể bị xói mòn chỉ vì sự trục lợi của một số cá nhân”, luật sư Kiên nhận định.
Với thiệt hại hơn 330 triệu đồng, cả ông Hoàng và ông Đức nhiều khả năng sẽ phải đối diện với mức án nghiêm khắc. Vụ án đang tiếp tục được cơ quan điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.