Đời sống

Chấn động Asanzo: Chủ tịch Phạm Văn Tam bị truy tố, bí mật đường dây buôn lậu, trốn thuế dần hé lộ?

Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam chính thức bị cơ quan chức năng truy tố với cáo buộc liên quan đến hành vi buôn lậu và trốn thuế. Vụ án đang thu hút dư luận bởi hàng loạt tình tiết bất ngờ, từ việc nhập lậu thiết bị điện tử đến khoản thuế hơn 15 tỷ đồng bị che giấu.

Vụ án liên quan đến Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo, đang trở thành tâm điểm khi Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển sang tòa án để xét xử. Theo kết quả điều tra, ông Tam cùng một số cá nhân khác bị cáo buộc thực hiện hành vi buôn lậu và trốn thuế trong thời gian dài.

Liên quan vụ việc, em trai ông Tam - Phạm Xuân Tình, Tổng giám đốc Công ty Asanzo, cũng bị truy tố về tội trốn thuế.

Công ty Asanzo được thành lập năm 2016 với ông Tam là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Một năm sau, ông Tam giữ chức Chủ tịch Asanzo, còn ông Tình điều hành ở vai trò giám đốc. Theo cáo trạng, từ tháng 8 đến 10/2019, cơ quan thuế TP.HCM đã tiến hành thanh tra toàn bộ hoạt động tài chính của doanh nghiệp này.

Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Tập đoàn Asanzo. Ảnh: Trung Sơn

 

Kết quả cho thấy, Asanzo mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn và ký hợp đồng gia công với Công ty VTB. Sau khi lắp ráp điều hòa mang thương hiệu Asanzo, công ty lại bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo mà không xuất hóa đơn, không kê khai thuế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn sử dụng hóa đơn VAT không hợp pháp để hợp thức hóa chi phí đầu vào, che giấu doanh thu thật.

Giám định thuế khẳng định trong giai đoạn từ 2017 đến quý II/2019, Công ty Asanzo đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 15,7 tỷ đồng, bao gồm hơn 4,1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và hơn 11,5 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt. Sau đó, đến tháng 3/2020, Asanzo đã nộp khắc phục hơn 15,8 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, ông Phạm Văn Tam còn bị cáo buộc thông qua Công ty Sa Huỳnh để nhập lậu 1.300 lò nướng thủy tinh từ Trung Quốc. Dù tờ khai ghi nhận là linh kiện rời, nhưng thực tế kiểm tra cho thấy đây là các bộ sản phẩm hoàn chỉnh, chỉ tháo rời nhằm qua mặt hải quan. Trị giá lô hàng được xác định hơn 414 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Tam bác bỏ cáo buộc này, khẳng định mình không chỉ đạo việc nhập lậu và không liên quan đến người điều hành Công ty Sa Huỳnh.

Trong một số lần trả lời báo chí trước đây, Chủ tịch Asanzo từng phủ nhận hành vi trốn thuế, cho rằng những sai sót phần lớn xuất phát từ việc chưa kịp thích ứng với quy định pháp luật. Về thuế tiêu thụ đặc biệt, ông Tam cho rằng công ty ông chỉ mua sản phẩm hoàn chỉnh từ đối tác, trách nhiệm nộp thuế thuộc về bên cung cấp.

Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị truy tố tội buôn lậu, trốn thuế. Ảnh: DV 

 

Mặc dù không đồng tình, Asanzo vẫn nộp toàn bộ khoản thuế bị truy thu và chấp nhận hình thức xử phạt. Ông Phạm Văn Tam khẳng định doanh nghiệp luôn minh bạch và sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu sai phạm.

Vụ án hiện đang chờ xét xử tại tòa, tiếp tục gây chú ý khi nhiều tình tiết mới có thể được công bố, đặc biệt là những cáo buộc liên quan đến đường dây buôn lậu và khoản thuế “khủng” bị bỏ ngoài sổ sách.