Netizen bàn tán rôm rả về vụ việc nam du khách 130kg chi hơn 80 triệu thuê 9 người khiêng kiệu lên núi ngắm cảnh
Sự việc du khách chi hơn 80 triệu thuê 9 người khiêng kiệu để ngắm cảnh vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.
Theo báo United Daily, sự việc diễn ra vào ngày 15/8/2025, tại khu du lịch núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên. Du khách đến từ tỉnh Giang Tô đã liên hệ với ông Phương - một người chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê kiệu tại khu du lịch để thực hiện hành trình đến điện Tài Thần, nằm giữa lưng chừng núi.
Do du khách có thể trọng đặc biệt (trên 130kg), loại kiệu thông thường không thể sử dụng. Vậy nên, một chiếc kiệu lớn đã được chế tác riêng, với kết cấu gia cố chắc chắn để đảm bảo an toàn cho người ngồi lẫn người khiêng.


Theo thông lệ, một chặng kiệu khứ hồi dài 3km thường cần 2 người khiêng, với chi phí khoảng 480 tệ (hơn 1,7 triệu đồng). Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt này yêu cầu đến 9 người, chia thành hai nhóm thay phiên (mỗi nhóm 4 người), cùng với một người dẫn đường, nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cả đoàn trong suốt hành trình.
Chuyến đi diễn ra trong khoảng 10 giờ liên tục, vượt qua địa hình đồi núi hiểm trở dài 42km (21km lên núi, 21km xuống núi), thậm chí còn gặp mưa dọc đường. Tuy vậy, du khách được ghi nhận là vui vẻ, thân thiện, không yêu cầu che ô, và còn hô vang nhịp bước cùng đoàn phu kiệu để cổ vũ tinh thần.
Sau khi kết thúc chuyến đi, người này còn “thưởng nóng” thêm 900 tệ (khoảng 3,3 triệu đồng) cho nhóm khiêng kiệu như một lời cảm ơn vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổng chi phí cho chuyến đi vào khoảng 23.000 tệ (hơn 83 triệu đồng), được cho là mức thù lao cao gấp nhiều lần so với thông thường, song đi kèm là lao động thể chất nặng nhọc với cường độ cao.
Ngay sau khi đoạn video và hình ảnh về chuyến đi được đăng tải, sự việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến bênh vực:
“Có cầu thì có cung. Đây là một giao dịch dân sự, người có tiền thuê dịch vụ, người lao động tự nguyện nhận việc”
“Miễn là được trả thù lao xứng đáng và không vi phạm pháp luật, không có gì sai”,...
Tuy nhiên, không ít người tỏ ra lo ngại:
“Cần có giới hạn về trọng lượng để đảm bảo sức khỏe cho phu kiệu”
“Ban quản lý khu du lịch nên quy định rõ ràng và trang bị phương tiện bảo hộ như giày chống trơn, dây đai hỗ trợ, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc”
“Mức độ bóc lột sức lao động gián tiếp đang bị bỏ qua chỉ vì yếu tố tự nguyện và tiền bạc”,...
Dù nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần đông đều cho rằng việc sử dụng dịch vụ kiệu tại các danh thắng nổi tiếng cần được quản lý tốt hơn, nhằm đảm bảo an toàn cho cả du khách lẫn người lao động, đồng thời duy trì hình ảnh văn hóa du lịch bền vững và nhân văn.