Giải trí

'Lật lại' câu xéo sắc của Hoàng Thùy Linh với Đức Phúc: 'Lý luận - phê bình' hay 'lý sự - công kích'

'Lật lại' câu xéo sắc của Hoàng Thùy Linh với Đức Phúc: 'Lý luận - phê bình' hay 'lý sự - công kích'

Những ngày qua, Hoàng Thùy Linh trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội vì thái độ bị cho là trịch thượng, thích lên lớp người khác trong buổi họp báo Vietnamese Concert diễn ra hôm 6/9. Việc biến buổi giao lưu với các phóng viên thành "tiết học giáo dục công dân" khiến cho hình ảnh của cô trở nên kém thiện cảm trong mắt truyền thông báo giới và đông đảo công chúng. Cũng nhân "dịp" này, một loạt clip về cách cư xử của nữ ca sĩ sinh năm 1988 cũng liên tục bị "đào" lại, đáng chú ý trong đó là màn đối đáp của cô với Đức Phúc khi cả hai cùng ngồi ghế giám khảo tại chương trình Dự Án Số 1 - The Debut vào năm 2018. 

Theo đó, khi Đức Phúc chất vấn Hoàng Thùy Linh liệu có công bằng hay không khi đẩy các thí sinh mạnh của đội mình vào vòng nguy hiểm, nữ ca sĩ tự tin cho rằng bản thân làm gì cũng nghĩ đến tiến lùi chứ không vì cảm xúc. Thậm chí, cô còn nói thẳng với đàn em rằng: "Trứng thì làm sao mà khôn hơn vịt được hả Phúc. Em còn non và xanh lắm, ý chị là còn nhựa ấy". Thái độ bề trên của cô khiến Đức Phúc khá bức xúc, giọng ca sinh năm 1996 lập tức đáp trả: "Việc non và xanh hay không tất cả đã được chứng minh khi em được ngồi cùng ở đây với chị. Mỗi người có một quan điểm khác nhau, trải nghiệm khác nhau".

Tạm gác câu nói của Đức Phúc lại, ở đây ta thử bàn về việc liệu Hoàng Thùy Linh đã sử dụng câu tục ngữ "Trứng khôn hơn vịt" trong tình huống này đã đúng hay chưa. "Trứng khôn hơn vịt" hay còn được "tam sao thất bản" thành "Trứng đòi khôn hơn vịt" là câu tục ngữ dùng để mỉa mai, phê phán những người tự cao tự đại, ngu dốt, thiếu kinh nghiệm luôn tỏ ra là mình thông minh, thích vượt mặt những người có kinh nghiệm, từng trải trong cuộc sống. Rõ ràng Đức Phúc chỉ đang tranh luận, đặt câu hỏi với Hoàng Thùy Linh về việc loại thí sinh của đội mình, chưa hề có những lời nói hay thái độ muốn lấn lướt đàn chị. Do đó việc coi mình là "vịt", ví đàn em là "trứng" không thể xem là lý lẽ trong tranh luận, thậm chí còn đi ngược với văn hóa tranh luận. Bởi, "tranh luận cần có sự tôn trọng giữa những người tham gia vào cuộc tranh luận, dùng các tri thức, sự tư duy, kinh nghiệm, lý thuyết, sự tiên đoán, khái quát,… và tất cả các cơ sở có thể dùng được liên quan đến vấn đề để lập luận nhằm tìm ra những kết luận, nhận định cốt lõi của vấn đề. Không tấn công vào cá nhân người đang tranh luận mà phải xét đến sự công bằng về vị thế đối với bất kể ai, cũng không dùng các ngôn từ, ký hiệu ngôn ngữ không chuẩn tắc, có tính gây chia rẽ hoặc xúc phạm, miệt thị" - trích từ bài báo "Văn hóa tranh luận" trên Báo Công an Nhân dân. 

Thái độ trịch thượng của Hoàng Thùy Linh khiến công chúng không khỏi phẫn nộ

Trở lại với câu trả lời của Đức Phúc, phải dành lời khen cho màn ứng xử nhanh nhạy, thông minh của nam ca sĩ. Khi đó Đức Phúc mới 22 tuổi, xét về tuổi nghề có thể không bằng Hoàng Thùy Linh nhưng về tài năng, thành công mà giọng ca trẻ này gặt hái được thì chưa biết "ai 9 ai 10". Việc Đức Phúc được ngồi "chung mâm" giám khảo với Hoàng Thùy Linh chính là lý lẽ vô cùng thuyết phục để anh chàng có thể "bẻ gãy" cái lý lẽ trịch thượng, có ý mỉa mai đàn em của Hoàng Thùy Linh. 

Có thể thấy, hành động "dạy dỗ" phóng viên của Hoàng Thùy Linh vừa qua chỉ là "giọt nước tràn ly". Sự chỉ trích của truyền thông, báo giới cũng như đông đảo công chúng chính là hồi chuông cảnh tỉnh để nữ ca sĩ nhìn nhận đúng hơn về vị trí và năng lực của bản thân, đặc biệt là phải điều chỉnh cách ứng xử sao cho hợp lý. Bởi càng ảo tưởng về tầm vóc của bản thân thì khi bị kéo xuống sẽ "đau" biết chừng nào!

 

Hoàng Thùy Linh xin lỗi ‘qua loa’ sau ồn ào: ‘Xin được rút kinh nghiệm và xin lỗi vì sự phiền toái'

Sau nhiều ngày im ắng, động thái mới nhất của Hoàng Thùy Linh sau bão drama khiến CĐM xôn xao.