Đời sống

Danh tính người 'khai sinh' ra chiếc laptop đầu tiên trên thế giới, được phi hành gia dùng ở vũ trụ

Danh tính người 'khai sinh' ra chiếc laptop đầu tiên trên thế giới, được phi hành gia dùng ở vũ trụ

Bill Moggridge (1943 – 2016), người thiết kế ra chiếc laptop đầu tiên trên thế giới có màn hình nối liền và có thể gập khớp trên bàn phím. Ông được coi là một trong những nhà thiết kế công nghiệp có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20, và tác phẩm của ông đã góp phần thay đổi cách chúng ta tương tác với công nghệ.

Theo đó, vào năm 1979, Moggridge gia nhập công ty Grid Systems, một công ty mới thành lập chuyên phát triển máy tính di động. Tại Grid, ông đã thiết kế chiếc laptop PC đầu tiên trên thế giới, có tên là Grid Compass. Chiếc máy tính xách tay này chính thức được bán ra vào năm 1982. Tuy nhiên, sản phẩm này chỉ dành cho những người có tài chính bởi giá của chiếc laptop này khá đắt đỏ tại thời điểm đó lên đến 8.150USD (tương đương với khoảng 20.325USD vào thời điểm hiện tại).

1347360425-moggridge-

Chiếc Grid Compass có kích thước 32,5 x 22,5 x 5,5 cm và khoảng 5kg. Nó được trang bị màn hình điện quang có độ phân giải 320 x 240 pixel, bộ xử lý Intel 8086 và một modem mạng 1.200 bps. Mức giá cao và hệ điều hành đặc biệt khiến Compass chỉ sử dụng giới hạn trong quân đội Mỹ, song chiếc máy tính này cũng được các phi hành gia của NASA sử dụng trên không gian vũ trụ. 

 

Dù tên Moggride xuất hiện trên bằng sáng chế “vỏ sò” nhưng quyền sở hữu lại thuộc về công ty Grid, sau này được Tập đoàn Tandy mua lại năm 1988. Chiếc Grid Compass đã được coi là một bước ngoặt trong lịch sử máy tính. Nó là chiếc laptop đầu tiên có kích thước và trọng lượng nhỏ gọn, khiến nó trở nên dễ dàng mang theo và sử dụng. Thiết kế của chiếc máy này cũng đã trở thành một tiêu chuẩn cho các laptop sau này.

chadecuamaytinhxachtayquadoiotuoi75

Ngoài việc thiết kế chiếc laptop đầu tiên, Moggridge còn có nhiều đóng góp quan trọng khác cho lĩnh vực thiết kế. Ông là người sáng lập và giám đốc sáng tạo của công ty IDEO, một trong những công ty thiết kế hàng đầu thế giới. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách về thiết kế, bao gồm "Designing Things" và "Designing the Future". Năm 2009, Moggridge nhận được giải Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải thưởng thết kế của Mỹ và giải thưởng thiết kế lâu đời nhất của Anh - Prince Philip Designers năm 2010.

Năm 2012, ông qua đời sau thời gian chống trọi với căn bệnh ung thư quái ác. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn đối với cộng đồng thiết kế thế giới.

 

Lộ diện vua máy tính bảng giá rẻ mới, thiết kế đẹp như iPad Pro M2 của Apple

Moto Tab G84 sở hữu thiết kế khung viền kim loại chiến như iPad Pro M2 của Apple nhưng giá bán dự kiến sẽ rẻ bất ngờ.