Đời sống

Quy định mới về gà lôi trắng thuộc danh mục nguy cấp: Bản án 6 năm tù vì nhân giống có quá cao?

Vụ một người đàn ông ở Nghệ An bị tuyên 6 năm tù vì nhân giống, buôn bán gà lôi trắng, loài thuộc danh mục động vật nguy cấp quý hiếm đang gây nhiều tranh luận. Cùng lúc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố quy định mới siết chặt bảo vệ gà lôi trắng.

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người phụ nữ ôm hai con nhỏ bật khóc khi tiễn chồng lên xe thùng chấp hành án. Người đàn ông trong vụ việc là Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An), vừa bị Tòa án tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm.

Anh Thái Khắc Thành bị tuyên phạt 6 năm tù. 

 

Theo hồ sơ, vào đầu tháng 4, tại khu vực xã Song An, huyện Vũ Thư, lực lượng công an phối hợp với kiểm lâm phát hiện ô tô mang biển số 37K-258.41 vận chuyển 10 cá thể gà lôi trắng. Đây là loài được xếp trong nhóm IB - động vật nguy cấp quý hiếm theo quy định của Chính phủ. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thành khai số gà trên được mình nhân giống, buôn bán nhằm kiếm lợi nhuận.

Anh Thái Khắc Thành và tang vật vụ án là số gà lôi trắng. Ảnh: Công an Thái Bình

 

Tiếp tục khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 cá thể gà lôi trắng khác. TAND khu vực 5 - Hưng Yên sau đó mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 6 năm tù. Vụ án ngay lập tức thu hút sự chú ý và gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Trả lời báo chí sáng 12/8, lãnh đạo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư 27/2025 về quản lý các loài nguy cấp, quý hiếm, nuôi động vật rừng và thực thi Công ước quốc tế về buôn bán loài hoang dã. Thông tư này có hiệu lực từ 1/7 và tiếp tục xếp gà lôi trắng vào danh mục cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Gà lôi trắng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Thông tư số 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Phùng Minh 

 

Theo quy định mới, các loài nguy cấp, quý hiếm phải được bảo tồn tại chỗ hoặc chuyển chỗ an toàn thông qua các hoạt động như cứu hộ, nuôi sinh sản có kiểm soát, lưu giữ nguồn gen… Việc nuôi gà lôi trắng hoặc các loài động vật quý hiếm khác cho mục đích thương mại chỉ được phép khi cá thể thuộc thế hệ F2 trở lên, đã được cơ quan khoa học thẩm định về khả năng sinh sản, sinh trưởng mà không gây ảnh hưởng đến quần thể ngoài tự nhiên.

Gà lôi trắng. Ảnh: Vinwonder

 

Ngoài ra, hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán loài động vật nguy cấp quý hiếm phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp và không tác động xấu đến môi trường sống. Cục Lâm nghiệp, Kiểm lâm cùng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học được giao quyền thẩm định, đề xuất sửa đổi danh mục các loài được ưu tiên bảo vệ.

Với quy định mới này, giới chuyên môn kỳ vọng tình trạng buôn bán gà lôi trắng trái phép sẽ được kiểm soát, góp phần bảo vệ nguồn gen quý.