Hoàn cảnh đáng thương hơn đáng trách của người đàn ông lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng
Từ một nông dân hiền lành ở Nghệ An, mưu sinh bằng nghề làm ruộng và đi hát đám cưới, anh Thái Khắc Thành bỗng rơi vào vòng lao lý vì nuôi bán gà lôi trắng - loài thuộc danh mục động vật nguy cấp quý hiếm. Bản án 6 năm tù khiến cả làng thương cảm cho hoàn cảnh gia đình anh.
Tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), câu chuyện về vụ gà lôi trắng liên quan đến anh Thái Khắc Thành (Sinh năm 1980) đang gây nhiều chú ý. Người đàn ông này vừa bị tuyên 6 năm tù vì hành vi nuôi bán gà lôi trắng - loài thuộc nhóm động vật nguy cấp quý hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.
Theo chính quyền địa phương, trước khi xảy ra vụ việc, anh Thành sống cùng vợ, ba con nhỏ và mẹ già hơn 80 tuổi. Cuộc sống giản dị xoay quanh ruộng đồng, chăn nuôi và đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập.
“Anh ấy hiền lành, chịu khó. Ban ngày làm ruộng, nuôi gà, chăm sen; tối lại đi hát để phụ giúp gia đình. Cả làng ai cũng quý mến”, ông Thái Khắc Dũng - xóm trưởng Thịnh Tâm cho hay.
Gia đình anh Thành vốn đã khó khăn, nay càng chật vật hơn sau bản án vi phạm bảo vệ động vật này. Cháu lớn mới học lớp 2, con út chưa tròn 2 tuổi. Kể từ khi chồng bị bắt, chị Nguyễn Thị Oanh - vợ anh Thành phải nghỉ việc công ty để ở nhà lo cho mẹ già và ba con nhỏ.
“Tôi không hề biết loài gà mà chồng nuôi là gà lôi trắng quý hiếm. Chỉ mong cơ quan chức năng xem xét hoàn cảnh, giảm nhẹ hình phạt để anh sớm về nhà”, chị Oanh nghẹn ngào chia sẻ.
Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 2/4/2025, lực lượng chức năng kiểm tra một xe ô tô tại huyện Vũ Thư, phát hiện 10 cá thể gà lôi trắng, loài nằm trong danh mục IB của nhóm động vật nguy cấp quý hiếm. Tài xế khai chở số gà này cho anh Thành. Tiếp đó, cơ quan điều tra khám xét nhà và thu giữ thêm 3 cá thể cùng loài. Tổng cộng, anh Thành bị xác định đã nuôi và vận chuyển 13 cá thể gà lôi trắng.
Ngày 3/4/2025, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam anh Thành để điều tra. Tại phiên tòa sơ thẩm, anh bị tuyên 6 năm tù. Hiện gia đình đã gửi đơn kháng cáo và nhận được sự hỗ trợ pháp lý từ một số luật sư tình nguyện.
Vụ việc là lời cảnh báo cho người dân ở Nghệ An và nhiều địa phương khác. Khi nuôi hoặc mua bán các loài chim, gà “độc lạ”, cần tìm hiểu kỹ xem chúng có thuộc danh mục động vật nguy cấp quý hiếm hay không, tránh rơi vào tình cảnh đáng tiếc như anh Thái Khắc Thành.