Người phụ nữ gây tai nạn ở Đắk Lắk rồi bỏ chạy: Hé lộ tình tiết bất ngờ từ ánh đèn pha ô tô
Một người phụ nữ đi xe đạp điện gây tai nạn rồi bỏ đi, để lại nạn nhân là người bán vé số bị thương, đang khiến dư luận tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng ngoài hành vi bỏ chạy sau tai nạn, cần xem xét thêm trách nhiệm của chiếc ô tô ngược chiều bật đèn pha gây chói, gián tiếp dẫn đến va chạm.
Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vừa xác định danh tính người phụ nữ gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường. Theo đó, bà L. (70 tuổi, trú xã Krông Pắk) điều khiển xe đạp điện va chạm với một người bán vé số. Sau cú va chạm, nạn nhân bị thương, còn bà L. bỏ mặc và rời đi.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà L. thừa nhận mình làm nghề ve chai, trong lúc đi trên đường tối thì bất ngờ bị đèn pha ô tô gây chói từ chiều ngược lại, khiến mắt lóa, không quan sát kịp. Vì hoảng loạn, bà đã rời khỏi hiện trường, dẫn đến hành vi bỏ chạy sau tai nạn.
Ngay khi thông tin được báo chí đăng tải, vụ việc lập tức gây chú ý. Phần lớn bạn đọc lên án hành vi thiếu trách nhiệm của người đi xe đạp điện gây tai nạn rồi bỏ đi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng đặt vấn đề về “nguyên nhân tai nạn giao thông” này, cho rằng chiếc ô tô ngược chiều bật đèn pha quá sáng cũng cần bị xử lý.
Độc giả Nguyễn Văn Tùng bình luận: “Không thể phủ nhận lỗi của người phụ nữ gây tai nạn. Nhưng nếu xét khách quan, chiếc ô tô chạy nhanh, bật đèn pha trong khu dân cư cũng là yếu tố gián tiếp khiến vụ việc xảy ra. Vậy có nên xử lý cả ô tô?”.
Một số người khác cũng cho rằng người bán vé số đi bộ dưới lòng đường, thay vì vỉa hè rộng rãi, cũng góp phần dẫn đến va chạm. “Đây là tình huống phức tạp, không chỉ đổ lỗi cho một phía”, độc giả Chu Ân nhận xét.
Theo dõi đoạn clip hiện trường, bạn đọc Dương Sáng khẳng định ánh sáng từ ô tô ngược chiều khiến người điều khiển xe đạp điện bị lóa, không còn khả năng kiểm soát tay lái. Anh cảnh báo: “Thói quen bật đèn pha trong khu dân cư là cực kỳ nguy hiểm, cần xử lý nghiêm”.
Không ít người chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi gặp tình trạng tương tự. Anh Nam Khánh kể: “Mỗi lần đối diện ô tô bật pha, tôi gần như không nhìn thấy gì. Có lần suýt va chạm, may mà đi chậm”.
Bạn đọc Dương Hưng còn cho rằng chiếc ô tô bật đèn pha ngược chiều chính là “hung thủ gián tiếp”. Anh nhấn mạnh: “Nếu sau cú va chạm có thêm phương tiện phía sau, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn. Đây là nguyên nhân tai nạn giao thông cần đặc biệt lưu ý”.
Sự việc này tiếp tục nhận nhiều ý kiến tranh luận về ý thức tham gia giao thông. Trong khi người phụ nữ đi xe đạp điện gây tai nạn và bỏ chạy chắc chắn sẽ bị xử lý, thì hành vi bật đèn pha ô tô gây chói cũng cần được xem xét kỹ lưỡng để răn đe.