Đời sống

Hình ảnh Thái Khắc Thành nhận quyết định 'Kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm': Điểm sai phạm vụ gà lôi trắng?

Trưa 13/8, tại Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Hưng Yên, bị cáo Thái Khắc Thành - người từng lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng bất ngờ nhận quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm và hủy bỏ biện pháp tạm giam. 

Trưa 13/8, vụ án Thái Khắc Thành - người bị tuyên 6 năm tù vì bán gà lôi trắng bất ngờ có diễn biến mới. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm. Đồng thời, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng ban hành quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam, thay bằng hình thức “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị cáo.

Tại Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Hưng Yên, ông Đỗ Mạnh Tăng - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên trực tiếp trao Quyết định số 01/QĐ-TA cho Thái Khắc Thành. Quyết định này chấm dứt biện pháp “tạm giam” đã áp dụng từ khi bị cáo bị khởi tố, thay bằng biện pháp nhẹ hơn, đảm bảo quyền lợi của bị cáo trong quá trình xét xử phúc thẩm.

Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên và Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng trao quyết định cho anh Thái Khắc Thành tại trại giam trưa nay. Ảnh: MH

 

Song song, ông Nguyễn Văn Viện - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng bà Trần Thị Thu Trà - Phó Viện trưởng cũng trao tận tay Thái Khắc Thành quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm số 35/2025/HSST do Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tuyên hôm 8/8/2025. Theo đó, vụ án sẽ được xét xử lại theo trình tự phúc thẩm.

Vì sao vụ án được kháng nghị?

Theo hồ sơ, Thái Khắc Thành (Sinh năm 1980, trú tại xã Đô Lương, Nghệ An) bị kết án về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể gà lôi trắng của bị cáo thuộc nhóm IB, nhóm được bảo vệ nghiêm ngặt và tuyên mức phạt 6 năm tù.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cho rằng nhận định này không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể, Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ 1/7/2025 đã điều chỉnh phân loại loài gà lôi trắng (Lophura nycthemera) xuống nhóm IIB. Điều này đồng nghĩa mức độ bảo vệ pháp lý đã thay đổi so với thời điểm khởi tố vụ án.

Thành cùng tang vật tại thời điểm bị bắt giữ.

 

Do đó, cơ quan công tố nhận định, hành vi của Thái Khắc Thành có thể thuộc tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” (Điều 234 Bộ luật Hình sự) thay vì Điều 244. Để xác định đúng tội danh, cần điều tra lại, đặc biệt là định giá cụ thể 13 cá thể gà lôi trắng bị thu giữ.

Tòa án thay đổi biện pháp ngăn chặn

Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên được đưa ra với lý do cần tạo điều kiện cho bị cáo hợp tác trong quá trình xét xử lại, đồng thời bảo đảm nguyên tắc nhân đạo trong tố tụng hình sự. Thái Khắc Thành sẽ bị “cấm đi khỏi nơi cư trú” tại Nghệ An cho tới khi tòa phúc thẩm đưa ra phán quyết mới.

Việc kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm trong vụ án bán gà lôi trắng không chỉ mở ra cơ hội pháp lý mới cho Thái Khắc Thành, mà còn là minh chứng cho việc áp dụng kịp thời chính sách pháp luật mới trong hoạt động tố tụng. Đây cũng là trường hợp điển hình cho thấy các thay đổi trong phân loại động vật hoang dã có thể tác động trực tiếp tới phán quyết của tòa án.

Hiện vụ án đang chờ Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên thụ lý và xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. Dư luận đang đặc biệt quan tâm xem liệu kết quả điều tra bổ sung có giúp Thái Khắc Thành giảm nhẹ hoặc được miễn trách nhiệm hình sự hay không?.