Thế giới

Hà Lan bất ngờ tung ‘đòn lớn’ cho Ukraine, NATO và Donald Trump lập tức hành động

Hà Lan tuyên bố chi 500 triệu euro mua vũ khí Mỹ, bao gồm hệ thống Patriot, để viện trợ quân sự cho Ukraine theo cơ chế mới của NATO. Động thái này lập tức kéo theo phản ứng từ nhiều nước và cả Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Quốc phòng Hà Lan vừa công bố sẽ trở thành quốc gia đầu tiên mua vũ khí Mỹ cho Ukraine theo cơ chế mới do NATO đề xuất. Gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu euro (khoảng 577 triệu USD) bao gồm các bộ phận của hệ thống Patriot và nhiều thiết bị khác phục vụ tiền tuyến Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, ông Ruben Brekelmans, khẳng định quốc gia này đang dẫn đầu trong việc cung cấp khí tài cho Ukraine. Trên mạng xã hội X, ông viết: “Kiên quyết ủng hộ Ukraine đồng nghĩa với gia tăng áp lực buộc Nga phải đàm phán”. Ông cũng cảnh báo việc Nga mở rộng tấn công lãnh thổ Ukraine sẽ đe dọa trực tiếp tới an ninh châu Âu, trong đó có Hà Lan và các đồng minh NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans. Ảnh: EFE-EPA

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof vì đóng góp trên. Đáng chú ý, cơ chế này được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte công bố hồi tháng trước, mang tên “Danh sách Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine” (PURL). Trước đó, ông Trump từng dọa cắt viện trợ quân sự cho Ukraine do áp lực chính trị, nhưng sau đó đồng ý tiếp tục hỗ trợ với điều kiện các đồng minh NATO chi trả chi phí.

Theo NATO, tổ chức này sẽ điều phối việc vận chuyển các lô vũ khí để bảo đảm đáp ứng đúng nhu cầu chiến trường của Ukraine. Hãng tin AP cho biết, sau bước đi của Hà Lan, NATO đã bắt đầu triển khai kế hoạch giao vũ khí định kỳ, với hai đợt dự kiến diễn ra trong tháng này.

Ông Donald Trump và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sau màn chụp ảnh chung của các nhà lãnh đạo NATO ở Watford, Anh, ngày 4/12/2019. Ảnh: AP 

 

Viện Kiel, đơn vị theo dõi hỗ trợ cho Ukraine, ước tính đến tháng 6, châu Âu đã cung cấp 72 tỉ euro (83 tỉ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, so với 65 tỉ USD từ Mỹ. Trong diễn biến liên quan, ngày 1/8, Đức thông báo sẽ bàn giao thêm hai hệ thống Patriot cho Ukraine, sau khi Mỹ cam kết ưu tiên bổ sung hệ thống mới cho Đức.