Giải trí

Người phụ nữ duy nhất khiến Đường Tăng 'phá giới' nói dối, không ngại cùng 3 đồ đệ 'đóng kịch'

Người phụ nữ duy nhất khiến Đường Tăng 'phá giới' nói dối, không ngại cùng 3 đồ đệ 'đóng kịch'

Trong Tây Du Ký, Đường Tăng luôn được biết đến với hình tượng một nhà sư mực thước, nhã nhặn, không bao giờ làm trái với những điều mà Đức Phật dạy. Cụ thể, trong Phật giáo, người tu hành luôn phải giữ 5 giới luật, đó là: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng chất gây nghiện. Tuy nhiên, trong quá trình đi Tây Trúc thỉnh kinh, Đường Tăng từng vì một người phụ nữ mà "phá giới" nói dối, thậm chí còn "hùa" cùng 3 đồ đệ để đóng kịch lừa người này. 

Người phụ nữ được nhắc đến chính là Tây Lương Nữ Vương. Trong phiên bản phim truyền hình Tây Du Ký 1986, Tây Lương Nữ Vương mê đắm Đường Tăng, muốn thuyết phục ngài từ bỏ con đường thỉnh kinh để tận hưởng cuộc sống phu thê đời thường. Dù đã có những giây phút xao xuyến nhưng cuối cùng Đường Tăng vẫn quyết định rời đo. Trong cảnh tiễn biệt người trong mộng, nữ vương mắt rưng rưng hỏi: "Ngự đệ ca ca, nếu có kiếp sau, cưới ta được không?". Đường Tăng mỉm cười, quay lưng đáp lại: "Được!".

Thế nhưng, người một lòng hướng Phật như Đường Tăng sao có thể vì tình cảm nam nữ mà bỏ đi con đường tu hành. Chưa kể sau này, ngài đắc đạo thành Phật, trường sinh bất tử, đâu thể có kiếp sau. Vậy thì lời nói nữ vương cũng chỉ như trăng trên nước, mãi không thể thành sự thật. 

Trong nguyên tác, Đường Tăng vốn không hề động lòng với Tây Lương Nữ Vương. Ngay từ lúc ban đầu, sư phụ đã hợp lực với 3 đồ đệ để lừa Nữ vương để lấy được ấn ký thông quan, nhanh chóng lên đường. Cụ thể, Đường Tăng giả vờ nói với nữ vương rằng mình đồng ý ở lại còn 3 đồ đệ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh sẽ tiếp tục đi thỉnh kinh. Tuy nhiên sau đó, Đường Tăng đã giả bộ ra cổng thành tiễn đồ đệ, định bụng cùng trốn đi nhưng đúng lúc đó lại bị yêu quái cuốn đi mất. Chứng kiến tận mắt, nữ vương tưởng rằng Đường Tăng đã đắc đạo, cưỡi mây về trời nên chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối.

Nguyên tác có đoạn nữ quan an ủi nữ vương: "Họ là các vị La Hán bay lên trời giữa ban ngày, bệ hạ không nên sợ hãi ngờ vực. Đường ngự đệ đúng là bậc Thiền tăng đắc đạo. Chúng ta thật là có mắt như mù, nhận lầm là đàn ông, uổng phí cả tấm lòng mơ tưởng. Thôi, xin bệ hạ lên xe về triều cho". Như vậy, dù là trong nguyên tác hay phim truyền hình thì Tây Lương Nữ vương cũng là người phụ nữ duy nhất khiến Đường Tăng phải "phá giới" nói dối.

 

Xem Tây Du Ký 1986 suốt 37 năm cũng chưa chắc biết được 1 nơi trong phim không tồn tại yêu quái

Có đến 90% khán giả xem Tây Du Ký đều 'á khẩu' khi được hỏi về địa danh không có yêu quái xuất hiện trong phim.