Trong vòng một tuần, tỷ lệ thí sinh đạt yêu cầu tại các kỳ thi sát hạch lái xe ở Hà Nội khiến dư luận chú ý. Chỉ hơn 4/10 thí sinh đạt, mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, trong khoảng 1 tuần từ ngày 24 đến 30/6, lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức 12 kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô và mô tô trên địa bàn thành phố.
Tổng số hồ sơ đăng ký là hơn 2.000, tuy nhiên chỉ có khoảng 1.300 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Kết quả ghi nhận chỉ 568 người vượt qua cả phần lý thuyết và thực hành, tương đương tỷ lệ đỗ 44,4%. Đây được xem là một trong những mức thấp nhất trong các kỳ thi sát hạch gần đây.
Có gần 1.300 thí sinh dự 12 kỳ sát hạch giấy phép lái xe các loại. (Ảnh: Công an cung cấp).
Cụ thể, có 952 thí sinh thi sát hạch ô tô và 326 người thi mô tô. Con số trượt khá cao đã làm dấy lên lo ngại về chất lượng đào tạo, cũng như tính thực tiễn trong công tác tổ chức kỳ thi.
Trung tá Nguyễn Lưu Trung – Phó Đội trưởng Đội sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ khẳng định, toàn bộ quy trình thi đều được triển khai đúng quy định, với sự giám sát nghiêm ngặt từ các đơn vị liên quan.
Cũng theo ông, tỷ lệ đỗ thấp không phải là bất thường, mà là kết quả của quá trình đánh giá sát năng lực nhằm siết chặt chất lượng đào tạo, tránh tình trạng cấp phép dễ dãi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Cán bộ CSGT đảm bảo an ninh tại kỳ thi. (Ảnh: Công an cung cấp).
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, việc duy trì các kỳ sát hạch lái xe định kỳ không chỉ là yêu cầu quản lý hành chính mà còn là giải pháp then chốt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và cấp giấy phép lái xe trên địa bàn. Dù tỷ lệ đỗ chưa cao, song đó chính là bước sàng lọc cần thiết để đảm bảo người tham gia giao thông có đủ kiến thức và kỹ năng vận hành phương tiện an toàn.
Không chỉ phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân, việc tổ chức thi sát hạch nghiêm túc còn hướng đến mục tiêu lâu dài, nhằm giảm thiểu tai nạn, tạo dựng văn hóa giao thông an toàn, kỷ cương và văn minh tại Thủ đô.