Đời sống

Hai cựu công an bị đề nghị án tử vì dùng xe biển xanh chở ma túy, khai nhận là bạn của bà trùm

Liên quan đến vụ án hai cựu cán bộ công an phường bị cáo buộc dùng ô tô biển xanh chở ma túy, vừa qua Viện Kiểm sát đề nghị 11 án tử hình cho các bị cáo.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 1/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hương (Hương “mẩu) và cựu cán bộ công an dùng ô tô biển xanh để chở ma túy cất giấu cho bà trùm này trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều cùng ngày, đại diện viện kiểm sát đã công bố bản luận tội đề nghị mức án với các bị cáo. Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình với 2 cựu cán bộ công an gồm: Nguyễn Văn Hưng (cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) và Hà Minh Đức (cựu cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên) cùng bị cáo buộc "giúp sức" cho "bà trùm".

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thế Thành và 7 bị cáo là đàn em của Thành và Hương cũng bị đề nghị án tử hình. Riêng Nguyễn Thị Kim Hương bị đề nghị mức án chung thân.

cuu-cong-an-dung-o-to-bien-xanh-cho-ma-tuy-3
Cựu công an Nguyễn Văn Hưng (hàng đầu bìa phải) và bà trùm ma túy Hương "Mẩu" (áo vàng) tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trong bản luận tội, viện kiểm sát nêu, bị cáo Hương được hưởng tình tiết đang nuôi con nhỏ nên nhận án chung thân, 11 bị cáo còn lại đều bị đề nghị án tử hình.

Đại diện viện kiểm sát nhận định ma túy là chất gây nghiện, khi dùng có thể gây những hậu quả nghiêm trọng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những loại tội phạm nguy hiểm khác.

Chính vì tác hại kinh khủng đó mà Nhà nước đã có chế độ quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy, trong đó có mua bán trái phép chất ma túy.

Viện kiểm sát nhấn mạnh: “Tuy nhiên các bị cáo vẫn không nhận thức, mua bán ma túy với khối lượng đặc biệt lớn và tiêu thụ ngoài xã hội”.

Vì vậy mà viện kiểm sát cho rằng phải xử nghiêm, áp dụng hình phạt tương xứng với các bị cáo để răn đe giáo dục, phòng ngừa chung.

Trong vụ án, cơ quan công tố cáo buộc Thành là người có vai trò chính, chỉ huy cầm đầu thực hiện hành vi mua bán trái phép ma túy, thu lợi bất chính và phạm tội có tổ chức. Trong khi đó, Hương là đầu mối buôn ma túy trên địa bàn Hà Nội và Quảng Ninh, phạm tội có tổ chức và nhiều lần. Dù vậy, bị cáo này đã thành khẩn khai báo và có con nhỏ nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Hai cựu cán bộ công an là Nguyễn Văn Hưng và Hà Minh Đức bị cáo buộc giúp sức cho Hương cùng đồng bọn mua bán trái phép ma túy số lượng lớn. Đức thu lợi bất chính hơn 1 tỉ, Hưng hưởng lợi bất chính 740 triệu đồng.

cuu-cong-an-dung-o-to-bien-xanh-cho-ma-tuy-2
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo cáo buộc, Nguyễn Thị Kim Hương (trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) được xác định là đầu mối nhận và tổ chức tiêu thụ ma túy trên địa bàn Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình điều hành đường dây này, Hương đã thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng.

Cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc đóng vai trò giúp sức và bao che cho Hương cùng đồng phạm thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 37 kg ma túy. Cáo trạng nêu rõ, trong thời gian dài, Hưng đã nhiều lần nhận tiền từ Hương để không báo cáo cấp trên, đồng thời không lập kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Đặc biệt, bị cáo Hưng còn trực tiếp sử dụng ô tô trật tự của Công an phường Đức Giang để hỗ trợ Hương vận chuyển ma túy đi cất giấu, nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Liên quan đến vụ án, cựu cán bộ công an Hà Minh Đức cũng bị truy tố. Theo cáo trạng, vào tháng 9/2019, sau khi được Hương thông báo có người trong nhóm bị Công an quận Long Biên bắt giữ khi đang giao ma túy, Đức đã cảnh báo Hương về việc cơ quan điều tra sẽ khám xét các địa điểm liên quan. Từ đó, Đức hướng dẫn Hương nhanh chóng dọn dẹp, tẩu tán toàn bộ ma túy đang cất giấu trong phòng trọ.

Không chỉ hỗ trợ Hương tiêu thụ ma túy ở Hà Nội, Đức còn nhiều lần trực tiếp vào Huế để bàn bạc việc mua bán chất cấm với một đối tượng tên Thành.

Tháng 6/2019, khi khách mua ma túy của Thành bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) bắt giữ, Hương đã nhờ Đức "giải quyết". Đức sau đó yêu cầu Hương đưa 400 triệu đồng để "lo việc" tại Huế.

Tuy nhiên, theo lời khai, Đức thừa nhận đã vào Huế nhưng không gặp ai và cũng không đưa số tiền trên cho bất kỳ người nào. Mặc dù vậy, Hương và Thành vẫn thống nhất không đòi lại 400 triệu đồng, coi đây là khoản chi trả cho Đức để bảo kê hoạt động mua bán ma túy.

Cơ quan công tố xác định, Đức đã giúp sức, bao che cho Hương mua bán hơn 134 kg ma túy, qua đó thu lợi bất chính khoảng 1,3 tỷ đồng.

Khi thẩm vấn, Đức thừa nhận không oan khi bị bắt. Bị cáo cho biết, nhận thức mình là cán bộ công an nhưng lại có “quan hệ bạn bè” và bao che cho tội phạm ma túy là “sai trái với đạo đức”. Thậm chí Hương từng đưa Đức đến gặp đồng bọn và giới thiệu: “Đây là cán bộ đội ma túy Công an quận Long Biên cho anh em biết mặt nhau”.