Đời sống

Hà Nội: Kho xưởng bốc cháy dữ dội lúc nửa đêm, hiện trường khiến ai chứng kiến cũng rùng mình

Một vụ cháy kho xưởng nghiêm trọng xảy ra lúc nửa đêm tại phố Trương Định (Hà Nội). Hơn 60 chiến sĩ PCCC phải làm việc xuyên đêm khống chế đám cháy, tránh nguy cơ lan rộng ra khu dân cư.

Khoảng 0h ngày 19/7, một vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ bùng phát tại khu vực kho xưởng của Công ty CP XNK Rau Quả I, nằm trong ngõ 389 đường Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đám cháy được ghi nhận lan rất nhanh do trong kho chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như gỗ, tinh dầu, thiết bị in ấn…

Cháy lớn xảy ra lúc nửa đêm. Ảnh: Vietnamnet

Ngay khi tiếp nhận tin báo cháy, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã huy động khẩn cấp hơn 60 cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH, cùng 8 xe chuyên dụng, trong đó có xe téc và xe tiếp nước để khống chế đám lửa. Hiện trường vụ cháy được đánh giá rất phức tạp, nhiều khói độc bao phủ khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ cháy được đánh giá phức tạp. Ảnh: Vietnamnet 

 

Lực lượng chức năng xác định khu vực bị ảnh hưởng rộng khoảng 1.700m2, thuộc hạng mục kho xưởng số 6. Đám cháy kho xưởng này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tinh dầu, dễ phát tán khói độc ra không khí.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Lê Cường - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, các mũi tấn công chữa cháy được thiết lập, nguồn nước được khai thác từ trụ cấp Thành phố, đồng thời sử dụng máy xúc phá dỡ cấu kiện để mở đường tiếp cận sâu hơn vào các điểm nóng trong khu kho xưởng.

Hơn 60 lính cứu hoả dập lửa trong đêm. Ảnh: Vietnamnet 

 

Đến khoảng 0h40, đám cháy bước đầu được khống chế. Tới 1h30 cùng ngày, lửa đã cơ bản được dập tắt. Dù vậy, đến 6h sáng, lực lượng PCCC vẫn tiếp tục phun nước làm mát, đảm bảo hỏa hoạn không tái bùng phát.

Đáng chú ý, trong quá trình làm nhiệm vụ, một cán bộ PCCC bị ngạt khói, được đưa đi cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy hiểm.

May mắn vụ cháy không có thiệt hại về người. Ảnh: Vietnamnet

 

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhiều tài sản, phương tiện đã được kịp thời di chuyển ra ngoài. Tuy nhiên, thiệt hại tài sản tại hiện trường vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê và điều tra nguyên nhân.