Đời sống

Điểm chuẩn lớp 10 ở Đắk Lắk gây choáng: Có trường chỉ lấy 2,5 điểm cho 3 môn

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại nhiều trường công lập ở Đắk Lắk vừa được công bố đã khiến phụ huynh, học sinh bất ngờ khi mức điểm quá thấp, có nơi chỉ từ 2,5 điểm cho cả 3 môn thi.

Ngày 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tại 53 trường THPT công lập trên địa bàn. Trong đó, toàn tỉnh chỉ có 8 trường THPT công lập có mức điểm chuẩn trên 10, còn lại đa số dao động ở mức rất thấp.

Với đối tượng tuyển sinh là học sinh dân tộc khác (ngoài dân tộc thiểu số tại chỗ), trường có điểm trúng tuyển thấp nhất là Trường THPT Hai Bà Trưng chỉ lấy 2,5 điểm; Trường THPT Krông Bông lấy 2,75 điểm; Trường THPT Cao Bá Quát và Phan Đăng Lưu cùng lấy 3,75 điểm; Trường THPT Krông Ana lấy 4 điểm...

Ngược lại, các trường có điểm cao nhất là THPT Lê Quý Đôn (19,5 điểm) và THPT Chu Văn An (15,25 điểm).

Điểm chuẩn vào Trường THPT Cao Bá Quát ở khối dân tộc thiểu số tại chỗ là 3,5 điểm, dân tộc khác là 3,75 điểm. Ảnh: Người Lao Động 

 

Bà Lê Thị Thanh Xuân – Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, sở chỉ tổ chức kỳ thi để đánh giá chất lượng dạy học cấp THCS. Khối THCS do các địa phương quản lý trực tiếp, nên việc kiểm soát đầu vào còn hạn chế.

Theo bà Xuân, thay đổi đáng chú ý trong năm nay là điểm liệt được điều chỉnh từ 1 xuống 0, nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thêm cơ hội tiếp tục học tập. Bên cạnh đó, khoảng 80% học sinh tỉnh sẽ tiếp tục học THPT, còn lại khoảng 20% sẽ chuyển sang học nghề theo định hướng phân luồng.

Theo công bố thì điểm vào lớp 10 năm học 2025-2026 khá thấp. Ảnh minh họa: Minh Phương

 

Trước câu hỏi về việc tiếp tục tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trong những năm tới, lãnh đạo ngành giáo dục cho biết sẽ đánh giá tổng thể trước khi đưa ra quyết định.

Việc điểm chuẩn thấp bất thường ở nhiều trường đã đặt ra dấu hỏi về chất lượng giáo dục THCS và công tác phân luồng học sinh tại địa phương, vấn đề này cần được theo dõi sát sao trong thời gian tới.