Campuchia bất ngờ ‘xuống thang’ sau cuộc gọi với ông Trump: Hé lộ thỏa thuận ngừng bắn chưa từng có
Sau cuộc điện đàm đặc biệt với ông Donald Trump, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố Campuchia đồng thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện trong căng thẳng với Thái Lan. Tình hình xung đột biên giới khu vực Đông Nam Á bước đầu hạ nhiệt.
Sáng 27/7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bất ngờ phát đi thông điệp mới sau khi có cuộc điện đàm với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan đến xung đột biên giới đang leo thang giữa Campuchia và Thái Lan. Theo đó, ông Hun Manet xác nhận Campuchia đã chính thức đồng ý với đề xuất ngừng bắn từ ông Trump và sẽ thực hiện ngay lập tức, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.
Thông qua mạng xã hội, nhà lãnh đạo Campuchia viết: “Tôi đã bày tỏ với ông Donald Trump rằng Campuchia hoàn toàn ủng hộ giải pháp ngừng bắn không điều kiện với Thái Lan. Đây là tín hiệu tích cực, mở đường cho hòa bình Đông Nam Á và giảm thiểu thương vong do giao tranh”. Động thái này được xem là bước ngoặt trong căng thẳng giữa hai quốc gia, vốn đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và hơn 150.000 người dân hai bên buộc phải sơ tán khỏi vùng biên.
Ông Hun Manet cũng giao nhiệm vụ cho ông Prak Sokhonn - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao làm việc trực tiếp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và phía Thái Lan để nhanh chóng triển khai các điều khoản đã thống nhất. “Tôi rất biết ơn sáng kiến và vai trò trung gian của ông Trump đề xuất. Nhờ sự thúc đẩy này, Campuchia và Thái Lan có thể sớm khôi phục ổn định và tái thiết sau giao tranh,” ông Manet chia sẻ.
Về phía Thái Lan, quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai xác nhận Bangkok cũng đã đồng ý trên nguyên tắc với lệnh ngừng bắn, đồng thời nhờ ông Trump truyền đạt mong muốn tổ chức một cuộc đối thoại song phương càng sớm càng tốt. Thái Lan kỳ vọng hai bên sẽ nhanh chóng đạt được những bước tiến cụ thể nhằm tháo gỡ căng thẳng tại khu vực biên giới.
Diễn biến này được đánh giá là thành công ngoại giao hiếm thấy trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đối mặt nhiều bất ổn. Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, EU, Mỹ, Trung Quốc và Nga cũng lên tiếng kêu gọi Thái Lan - Campuchia kiềm chế tối đa và lựa chọn đối thoại để giải quyết bất đồng.
Cuộc xung đột biên giới kéo dài 3 ngày qua giữa Campuchia và Thái Lan đã thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Việc Campuchia ngừng bắn theo ông Trump đề xuất được xem là dấu hiệu tích cực cho tiến trình lập lại hòa bình Đông Nam Á, đồng thời củng cố vai trò ảnh hưởng quốc tế của ông Donald Trump trong khu vực.