Giải trí

Tây Du Ký 1986: Lý do Trư Bát Giới hiếm khi đi gọi cứu binh, Ngọc Hoàng là người biết rõ nhất

Tây Du Ký 1986: Lý do Trư Bát Giới hiếm khi đi gọi cứu binh, Ngọc Hoàng là người biết rõ nhất

Trong Tây Du Ký, Trư Bát Giới cũng được xem là nhân vật mạnh khi xuất thân là Thiên Bồng Nguyên Soái - tướng chỉ huy hơn 8 vạn thủy binh ở Thiên Đình. Ấy vậy mà mỗi khi gặp đại nạn, Trư Bát Giới lại hiếm khi là người đi gọi cứu binh mà đùn đẩy cho "đại sư huynh" Tôn Ngộ Không. Vì sao lại như vậy?

cuu3-1688307604.jpg
 

Dù có xuất thân là tướng Thiên Đình nhưng xét về uy danh và mối quan hệ thì Trư Bát Giới vẫn còn thua xa Tôn Ngộ Không. Những nhân vật như Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai hay thậm chí là Ngọc Hoàng đều là những người quyền cao chức trọng trên tiên giới, chức quan Thiên Bồng Nguyên Soái tuy không nhỏ nhưng cũng không đủ lớn để có thể dễ dàng gặp những nhân vật trên. 

cuu4-1688307604.jpg
 

Tuy nhiên, vẫn có những khi cần sự giúp đỡ của các vị thần nhỏ nhưng Bát Giới vẫn "án binh bất động", không chịu thay đại sư huynh đi nhờ vả. Nguyên do chỉ có thể xuất phát từ một chữ... lười. Trong Tây Du Ký, lão Trư được xây dựng với hình tượng ham ăn lười làm, hễ gặp khó khăn lại đòi chia hành lý, không đi thỉnh kinh nữa. Trái lại, Tôn Ngộ Không nhanh nhẹn, chịu khó, thời gian thuyết phục nhị đệ đi gọi cứu viện thà tự đi cho được việc còn hơn!

cuu2-1688307604.jpg
 

Cuối cùng, lý do Trư Bát Giới không thích đi tìm cứu viện là vì... xấu hổ. Có lẽ điều này Ngọc Hoàng là người rõ nhất. Khi xưa vì say rượu, chọc ghẹo Hằng Nga mà Thiên Bồng Nguyên Soái đã làm cho Ngọc Hoàng nổi giận, giáng xuống hạ giới đầu thai thành một con quái vật gớm ghiếc "nửa lợn, nửa người". Nếu bắt Trư Bát Giới đi nhờ vả các vị thần trên tiên giới với hình hài hiện tại thì chắc chắn y sẽ không chịu rồi.

 

Chuyện 'chăn gối' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên núi M'Drak: Không kiêng mà còn rất 'mạnh mẽ'

Khác với nhiều đại gia lên núi tu tập khác, ông Vũ không ngần ngại thừa nhận việc ăn mặn và mạnh chuyện 'chăn gối' khi tu tập.