Đời sống

Vụ đánh người phụ nữ tại cửa hàng ở Nha Trang: Thiếu niên 17 tuổi xin lỗi, gia đình phản ứng ra sao?

Công an phường Tây Nha Trang vừa thông tin ban đầu về vụ việc liên quan đến một thiếu niên đánh người xảy ra tại cửa hàng điện thoại trên đường Hoàng Văn Thụ, Nha Trang. Sau sự việc, các bên đã làm việc, thiếu niên 17 tuổi xin lỗi gia đình nạn nhân.

Theo thông tin từ Công an phường Tây Nha Trang, vụ việc liên quan đến thiếu niên đánh người xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 15/6 tại một cửa hàng điện thoại trên đường Hoàng Văn Thụ, Nha Trang.

Thời điểm trên, N.T.T. (sinh năm 2008, trú tại phường Tây Nha Trang) đến cửa hàng điện thoại để sửa lại chiếc điện thoại của mẹ bị hư hỏng trước đó. Sự việc tại cửa hàng điện thoại Hoàng Văn Thụ ở Nha Trang bắt đầu phát sinh khi T. bước vào trong tình trạng vội vàng.

Trong lúc di chuyển, T. vô tình đẩy mạnh cửa kính, khiến một cháu bé (sinh năm 2020) đứng gần khu vực cửa bị ngã. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người thân cháu bé.

Mẹ của cháu bé là chị H.T.G đã lập tức đi vào cửa hàng điện thoại để hỏi rõ tình huống. Tuy nhiên, do không nhận được phản hồi, không khí tại cửa hàng điện thoại ở Nha Trang trở nên căng thẳng.

Theo xác minh ban đầu, trong lúc bức xúc và thiếu kiềm chế, thiếu niên đã có hành vi đánh người đối với chị H.T.G ngay tại cửa hàng điện thoại Hoàng Văn Thụ, Nha Trang.

thiếu 1s
thiếu
Thiếu niên xô cửa làm ngã cháu bé và đánh người mẹ sau đó đã xin lỗi gia đình nạn nhân. Ảnh: Hữu Long

Thấy sự việc xảy ra, chồng của chị G đã tiến vào can thiệp nhưng được nhân viên cửa hàng kịp thời ngăn lại, tránh xảy ra xô xát nghiêm trọng hơn. Ngay sau đó, nhận thức được hành vi của mình, thiếu niên đã chủ động xin lỗi gia đình nạn nhân, bao gồm cả chị G và người thân liên quan.

Đến ngày 17/6, ông N.V.M, bố của thiếu niên, đã đến Công an Tây Nha Trang để trình báo vụ việc và đề nghị hỗ trợ hòa giải giữa hai bên. Tại buổi làm việc dưới sự chứng kiến của Công an Tây Nha Trang, hai gia đình đã gặp gỡ, trao đổi và ghi nhận lời xin lỗi từ phía thiếu niên.

Sau quá trình làm việc, gia đình nạn nhân đã đồng ý hòa giải, không yêu cầu bồi thường dân sự và chủ động gỡ bỏ các nội dung liên quan trên mạng xã hội.