Đời sống

Venezuela ghi nhận động đất kép: Ít nhất 32 người thiệt mạng, 700 người bị thương, con số tiếp tục tăng

Hiện tượng động đất kép xảy ra tại Venezuela với hai trận liên tiếp cường độ 7,2 và 7,5 độ Richter đã gây rung chấn diện rộng. Cơ quan USGS đưa ra cảnh báo trong thiên tai 2026, số người thiệt mạng có thể dao động từ hàng nghìn đến 100.000 người, gây lo ngại về một thảm họa động đất nghiêm trọng.

Một sự kiện địa chấn quy mô lớn vừa được ghi nhận tại khu vực Venezuela khi hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra chỉ cách nhau chưa đầy một phút. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), đây là một hiện tượng động đất kép hiếm gặp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực phía bắc quốc gia Nam Mỹ này.

Cụ thể, trận động đất đầu tiên có cường độ 7,2 độ Richter xảy ra tại khu vực cách thủ đô Caracas của Venezuela khoảng 160 km về phía tây. Ngay sau đó khoảng 39 giây, một trận động đất khác mạnh hơn, đạt 7,5 độ Richter, tiếp tục xuất hiện, tạo nên chuỗi động đất kép khiến rung chấn lan rộng trên diện tích lớn.

Theo đánh giá ban đầu của USGS, đây là một trong những sự kiện động đất đáng chú ý trong chu kỳ thiên tai 2026, với mức độ rủi ro cao. Cơ quan này cảnh báo rằng thảm họa động đất tại Venezuela có thể gây ra thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng, với ước tính dao động từ 10.000 đến 100.000 người thiệt mạng, tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng thực tế tại các khu vực dân cư.

đất 1s
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người sống sót trong tòa nhà bị sập. Theo phóng viên AFP, một tòa nhà 22 tầng bị phá hủy hoàn toàn ở khu Altamira của thủ đô Caracas.

Lãnh đạo lâm thời của Venezuela, ông Rodriguez, xác nhận bước đầu ít nhất 32 người đã thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương do các công trình sụp đổ sau loạt động đất. Tuy nhiên, con số này được dự báo có thể tiếp tục tăng khi công tác cứu hộ được triển khai sâu vào các khu vực bị ảnh hưởng.

USGS cho biết các mô hình dự báo của cơ quan này đang đặt ra nhiều kịch bản khác nhau cho thảm họa động đất lần này. Trong đó, xác suất số người thiệt mạng từ 1.000 đến 10.000 chiếm khoảng 39%, trong khi kịch bản từ 10.000 đến 100.000 người chiếm 37%. Đáng chú ý, vẫn tồn tại khả năng thiệt hại vượt mốc 100.000 người nếu điều kiện thực địa xấu hơn dự báo.

Cơ quan này cũng ước tính thiệt hại kinh tế do động đất tại Venezuela có thể tương đương 1% đến 4% GDP quốc gia, phản ánh mức độ nghiêm trọng của sự kiện động đất kép lần này trong bối cảnh Venezuela vốn đã đối mặt nhiều thách thức kinh tế.

Trước diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia đã nhanh chóng đưa ra phản ứng hỗ trợ. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã kích hoạt lực lượng cứu trợ thảm họa nhằm phối hợp viện trợ khẩn cấp. Washington cho biết sẽ triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn, vật tư y tế và hỗ trợ nhân đạo tới Venezuela trong giai đoạn đầu sau thiên tai 2026.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các trận động đất đã gây ra thiệt hại và thương vong ở mức “đặc biệt nghiêm trọng”. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cho biết nước này đang theo dõi sát tình hình tại Venezuela và sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo.

đất 2s
Vị trí tâm chấn động đất ở Venezuela ngày 24/6. Đồ họa: Guardian

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele thông tin đã chuẩn bị 300 nhân viên cứu hộ cùng 50 tấn hàng hóa thiết yếu để sẵn sàng triển khai đến khu vực bị ảnh hưởng. Argentina và Mexico cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ lực lượng y tế và cứu hộ trong trường hợp cần thiết.

Venezuela nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh, nơi mảng kiến tạo Caribe và Nam Mỹ thường xuyên va chạm, khiến nguy cơ động đất luôn ở mức cao. Trong lịch sử, quốc gia này từng ghi nhận trận động đất năm 1967 tại Caracas khiến 240 người thiệt mạng và nhiều công trình bị phá hủy.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục đánh giá mức độ ảnh hưởng của động đất kép, đồng thời triển khai công tác cứu hộ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại trong thảm họa động đất lần này.