Đời sống

Thí sinh dùng AI giải đề trong phòng thi lớp 10 ở Hà Nội, xử lý ra sao? Cơ quan chức năng lên tiếng

Vụ việc một học sinh mang điện thoại vào phòng thi, chụp đề và nhờ AI giải bài trong kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội vừa được cơ quan chức năng thông tin đang thu hút sự chú ý. Sự việc gây lo ngại về các hình thức gian lận thi cử bằng công nghệ cao trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tình trạng lợi dụng công nghệ để thực hiện hành vi gian lận thi cử đang trở thành vấn đề được ngành giáo dục và lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm. Thông tin này được Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội, đề cập tại hội nghị tập huấn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra sáng 8/6.

Theo đại diện PA03, các hình thức gian lận hiện nay ngày càng đa dạng và khó phát hiện hơn trước. Nhiều phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận diện hình ảnh đề thi và tự động đưa ra lời giải trong thời gian ngắn. Điều này khiến nguy cơ vi phạm quy chế thi tăng lên nếu công tác giám sát không được thực hiện chặt chẽ.

Đáng chú ý, trong kỳ thi lớp 10 vừa kết thúc tại Hà Nội, một thí sinh đã mang điện thoại vào phòng thi, chụp lại đề làm bài và sử dụng công cụ AI giải đề. Tuy nhiên, hành vi này nhanh chóng bị giám thị phát hiện chỉ sau ít phút. Vụ việc trở thành lời cảnh báo về xu hướng sử dụng công nghệ phục vụ mục đích gian lận thi cử trong các kỳ thi quan trọng.

Theo ông Tuấn, quy mô của kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới lớn hơn rất nhiều so với kỳ tuyển sinh đầu cấp. Số lượng thí sinh đông, mức độ tiếp cận công nghệ cao hơn, trong khi đề thi thuộc danh mục bí mật Nhà nước ở mức "tối mật". Vì vậy, cán bộ coi thi cần nâng cao trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy trình nhằm ngăn chặn mọi hành vi vi phạm.

Đối với thí sinh, việc sử dụng điện thoại để chụp ảnh đề thi, phát tán đề hoặc nhờ AI giải đề không chỉ vi phạm quy chế mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy mức độ, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước đó, trong năm 2025 đã có ba trường hợp bị khởi tố liên quan đến hành vi phát tán đề thi.

AI-1s
Thí sinh được gọi vào phòng thi lớp 10 ở Hà Nội, tháng 5/2026. Ảnh: Hoàng Giang

Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn nhấn mạnh rằng chỉ cần hình ảnh đề thi bị đưa ra ngoài, dù chưa sử dụng để giải bài hay chia sẻ rộng rãi, hành vi này vẫn bị xem là vi phạm pháp luật.

Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội năm nay diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6 với khoảng 124.000 thí sinh tham dự. Theo thống kê, có bốn trường hợp bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi, đồng nghĩa mất quyền xét tuyển vào lớp 10 công lập.

Trong khi đó, hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT trong các ngày 11 và 12/6. Riêng Hà Nội có khoảng 129.000 thí sinh đăng ký dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết một số điểm thi sẽ được trang bị máy quét an ninh cầm tay nhằm hỗ trợ phát hiện thiết bị công nghệ cao, góp phần hạn chế tình trạng gian lận thi cử và bảo đảm sự công bằng cho toàn bộ thí sinh.