Đời sống

Lâm Đồng: Ăn nấm rừng hái gần nhà, chồng tử vong, tình hình sức khoẻ vợ và 2 con hiện tại?

Vụ ngộ độc sau khi ăn nấm rừng vừa xảy ra tại Lâm Đồng khiến 4 thành viên trong một gia đình phải nhập viện cấp cứu, trong đó một người không qua khỏi. 

Một vụ ngộ độc nấm rừng nghiêm trọng vừa được ghi nhận tại Lâm Đồng, khiến một người tử vong và nhiều thành viên trong gia đình phải điều trị tại bệnh viện. Ngành y tế địa phương đã phát đi cảnh báo khẩn về nguy cơ mất an toàn khi người dân tự ý thu hái và sử dụng các loại nấm hoang dại mọc trong tự nhiên.

Ngày 15/6, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết bệnh nhân Y.D. (sinh năm 1992, trú tại xã D’ran) đã tử vong sau thời gian điều trị tích cực vì ngộ độc do ăn nấm rừng. Đây là trường hợp diễn biến nặng nhất trong vụ việc xảy ra tại địa phương những ngày gần đây.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 13/6, anh D. vào khu vực rừng gần nơi sinh sống và thu hái một số loại nấm rừng mọc tự nhiên. Sau đó, số nấm này được mang về chế biến làm bữa ăn cho cả gia đình.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng món ăn, anh D., vợ và hai con nhỏ đồng loạt xuất hiện các triệu chứng nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm như đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn ói và tiêu chảy liên tục. Nhận thấy tình trạng bất thường, người thân và hàng xóm nhanh chóng đưa cả gia đình đến Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương cấp cứu.

ngộ 1s
Các loại nấm thường thấy trong rừng ở Đà Lạt và vùng phụ cận khi mùa mưa kéo đến.

Do tình trạng chuyển biến phức tạp, các bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để điều trị chuyên sâu. Trong số đó, anh D. bị ngộ độc nặng, rơi vào hôn mê sâu, phải lọc máu và áp dụng nhiều biện pháp hồi sức tích cực. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, bệnh nhân vẫn không qua khỏi vào ngày 15/6. Một người con của nạn nhân hiện vẫn đang được theo dõi và điều trị do ảnh hưởng từ ngộ độc nấm rừng.

Trước vụ việc trên, Sở Y tế Lâm Đồng đã yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền nhằm phòng ngừa các trường hợp ngộ độc liên quan đến nấm hoang dại. Theo ngành y tế, mùa mưa là thời điểm các loại nấm phát triển mạnh, trong đó có nhiều chủng nấm chứa độc tố nguy hiểm nhưng rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý thu hái, chế biến hoặc sử dụng nấm rừng, nấm hoang dại và các loại nấm không rõ nguồn gốc. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt sau khi ăn nấm rừng, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ tử vong do ngộ độc.