Sau gần hai tuần công chiếu, ‘Đại tiệc trăng máu 8’ có Miu Lê tham gia ghi nhận đà giảm mạnh về doanh thu phòng vé. Tác phẩm gặp khó khi suất chiếu phim ngày càng thu hẹp, khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho một phim Việt chiếu rạp từng tạo chú ý dịp lễ 30/4.
Sau thời gian ngắn ra rạp, “Đại tiệc trăng máu 8” đang dần hụt hơi trên đường đua doanh thu phòng vé. Bộ phim có sự góp mặt của Miu Lê hiện không còn giữ được vị trí cạnh tranh như thời điểm mới phát hành, trong khi lượng suất chiếu phim tại nhiều cụm rạp liên tục giảm.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, sáng 9/5, “Đại tiệc trăng máu 8” chỉ thu hơn 100 triệu đồng với hơn 1.100 vé bán ra trên vài trăm suất chiếu. Con số này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó tác phẩm từng được xem là một phim Việt chiếu rạp tạo thảo luận trên mạng xã hội trong kỳ nghỉ lễ.
Hiện doanh thu phòng vé của dự án đạt khoảng 31,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, với tốc độ bán vé hiện tại, giới quan sát cho rằng phim khó tạo thêm đột phá trong giai đoạn cuối của vòng chiếu thương mại. Nhiều ý kiến nhận định bài toán lớn nhất của “Đại tiệc trăng máu 8” không nằm ở nội dung mà là độ phủ suất chiếu phim tại rạp.
Những ngày gần đây, nhiều cụm rạp giảm khung giờ dành cho bộ phim có Miu Lê để ưu tiên các tác phẩm ngoại đang thu hút khán giả trẻ. Điều này khiến khả năng tiếp cận người xem của phim Việt chiếu rạp bị hạn chế đáng kể, đặc biệt ở khung giờ vàng cuối tuần.
Không ít thành viên ê-kíp cũng lên tiếng về câu chuyện suất chiếu phim. Nghệ sĩ Vân Sơn từng chia sẻ rằng doanh thu phòng vé đôi khi không chỉ phụ thuộc chất lượng tác phẩm mà còn bị tác động bởi số lượng suất chiếu tại rạp. Phát biểu này nhanh chóng tạo tranh luận trên nhiều diễn đàn điện ảnh.
“Đại tiệc trăng máu 8” quy tụ dàn diễn viên gồm Vân Sơn, Miu Lê, Lê Khánh và Liên Bỉnh Phát. Nội dung phim xoay quanh một đạo diễn chuyên thực hiện các dự án thương mại nhưng luôn muốn tạo ra tác phẩm được công nhận về nghề nghiệp. Từ phần mở đầu mang màu sắc hài và hỗn loạn, câu chuyện dần chuyển hướng sang nhiều lớp tâm lý phía sau hành trình làm phim.
Nhiều khán giả đánh giá cao cách kể chuyện của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh khi lồng ghép yếu tố châm biếm điện ảnh Việt. Một số chi tiết tưởng rời rạc ở đầu phim được kết nối lại ở nửa sau, tạo cảm giác bất ngờ cho người xem kiên nhẫn theo dõi.
Dù vậy, đây cũng là nguyên nhân khiến “Đại tiệc trăng máu 8” khó tiếp cận đại chúng. Nhịp phim chậm trong khoảng thời gian đầu, cùng mật độ nhân vật dày đặc, khiến không ít khán giả cảm thấy khó theo kịp diễn biến. Trong bối cảnh thị trường phim Việt chiếu rạp cạnh tranh gay gắt, yếu tố giải trí nhanh vẫn được ưu tiên hơn.
Sự sụt giảm doanh thu phòng vé của tác phẩm có Miu Lê đang phản ánh áp lực lớn với các phim nội địa hiện nay. Dù nhận phản hồi tích cực từ một bộ phận khán giả, “Đại tiệc trăng máu 8” vẫn gặp khó trong việc duy trì sức hút khi hiệu ứng truyền thông giảm nhiệt và suất chiếu phim ngày càng bị thu hẹp.