Giải trí

Xôn xao tin tỷ phú Jack Ma bị bắt, người chống lưng cho Triệu Vy cuối cùng cũng `ngã ngựa` theo?

Xôn xao tin tỷ phú Jack Ma bị bắt, người chống lưng cho Triệu Vy cuối cùng cũng `ngã ngựa` theo?

Tỷ phú Jack Ma – Chủ tịch tập đoàn Alibaba là một trong những tỷ phú nổi tiếng được cả thế giới ngưỡng mộ. Người đàn ông giàu có, quyền lực này từng được cho là người "chống lưng" cho Triệu Vy trước khi cô nàng "ngã ngựa", bị chính quyền Trung Quốc "phong sát" vì loạt bê bối đời tư. 

Mới đây, chính quyền tỉnh Hàng Châu, Trung Quốc vừa thông báo bắt giữ một người đàn ông họ Ma. Dân tình lập tức xôn xao bàn tán khi nhiều người suy luận rằng Hàng Châu là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ lớn ở Trung Quốc, trong đó có Alibaba và Ant Group do tỷ phú Jack Ma đứng đầu.

Người này đã bị áp đặt lệnh hạn chế từ ngày 25/4 vì cáo buộc có hành vi kích động nhằm lật đổ chính quyền và gây nguy hại đến bảo mật quốc gia. Tuy nhiên, sau nhiều giờ gây hoang mang, thông tin đưa ra đã được chỉnh sửa, tên người bị bắt đổi thành "Mã Mỗ Mỗ", triệt để xóa tan tin đồn ông chủ của Alibaba đã bị bắt.

Bloomberg cho biết cổ phiếu của Alibaba đã lao dốc tới 9,4% tại Hồng Kông, thổi bay khoảng 26 tỉ USD giá trị vốn hóa thị trường của công ty nay sau khi xuất hiện tin đồn bất lợi liên quan đến Jack Ma khiến nhiều người kinh doanh "đứng ngồi không yên". Tuy nhiên, nhờ thông tin chỉnh sửa mà cổ phiếu của Alibaba đã tăng dần trở lại. Đây cũng là tín hiệu cho thấy sức ảnh hưởng "không phải dạng vừa" của Jack Ma.

Về phía Jack Ma, vị tỷ phú này từng nhiều lần "biến mất" khỏi tầm mắt dư luận, đến khi trở lại thì không còn những phát ngôn gây bão như trước đó nữa. Tháng 4/2022, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), cơ quan chống tham nhũng đứng đầu Trung Quốc, thông báo việc đang trực tiếp điều tra tầm ảnh hưởng của đế chế công nghệ tài chính của tỷ phú Jack Ma, bị các cơ quan quản lý chống độc quyền của Trung Quốc giám sát trong gần một năm và nhận mức phạt kỷ lục 18,2 tỉ nhân dân tệ (2,8 tỉ USD) vào tháng 4/2021 vì "vi phạm các quy định chống độc quyền và lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường".

 

Bà Hằng vừa bị bắt, ông Huỳnh Uy Dũng bị lợi dụng trắng trợn, mục đích đằng sau gây bức xúc

(Techz.vn) Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, không chỉ con trai út Huỳnh Hằng Hữu mà cả ông Dũng Lò Vôi cũng bị kẻ xấu "lợi dụng" với mục đích gây bức xúc dư luận.