Đời sống

Lời khai chủ trọ trong vụ cháy Trung Kính khiến 15 người tử vong, hé lộ tình tiết xem xét giảm nhẹ trách nhiệm

Vụ cháy ở Trung Kính xảy ra ngày 24/5/2024 khiến 15 người tử vong đang được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, trong đó lời khai của chủ trọ Trung Kính Nguyễn Kim Quyết tiếp tục thu hút sự chú ý.

Ngày 9/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử liên quan đến vụ cháy Trung Kính từng gây chấn động dư luận, khiến 15 người tử vong. Vụ án không chỉ thu hút sự quan tâm bởi hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà còn bởi các tình tiết liên quan đến công tác quản lý, giám sát phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm của các cá nhân liên quan, trong đó có chủ trọ Nguyễn Kim Quyết.

Theo hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng xác định có hai bị cáo là Đỗ Tuấn Anh (SN 1985), cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy (cũ), và Lê Quang Hưng (SN 1996), từng là cấp dưới. Hai bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong quá trình quản lý PCCC Hà Nội tại khu vực xảy ra vụ cháy Trung Kính.

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo xây dựng dãy nhà trọ 3 tầng gồm 13 phòng trên diện tích khoảng 207m2 tại số 1, ngách 43/98/31 phố Trung Kính, Hà Nội. Khu nhà vừa là nơi ở của gia đình vừa được sử dụng làm khu trọ cho thuê nhiều phòng.

chủ 1s
Các bị cáo tại toà.

Ngoài ra, ông Quyết còn sử dụng khoảng 33m2 sân trước để con trai dựng lán sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện. Theo quy định, khu vực này phải đảm bảo tiêu chuẩn PCCC, tuy nhiên quá trình kiểm tra và quản lý đã không được thực hiện đầy đủ. Việc này được xác định là một trong những yếu tố dẫn tới vụ cháy Trung Kính sau này.

Khoảng 0h45 ngày 24/5/2024, vụ cháy Trung Kính bùng phát từ khu vực để xe điện ngay trong khu nhà trọ. Thời điểm xảy ra cháy có 23 người đang sinh sống, gồm 7 người trong gia đình chủ trọ Nguyễn Kim Quyết và 16 người thuê trọ. Do lối thoát hiểm bị hạn chế và cổng bị khóa, nhiều người không thể thoát ra ngoài.

Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, khiến 15 người tử vong, trong đó có mẹ, vợ và con trai của ông Nguyễn Kim Quyết cùng nhiều người thuê trọ. Đây là vụ việc được đánh giá là một trong những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người trong thời gian gần đây tại Hà Nội, đặt ra nhiều vấn đề về công tác PCCC Hà Nội tại các khu nhà trọ.

Kết luận giám định xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy Trung Kính là do chập điện tại khu vực sạc và để xe máy điện, sau đó lan nhanh sang các vật liệu xung quanh, gây cháy lớn trong không gian kín.

chủ 2s
Hiện trường vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính.

Trong phần xét hỏi, chủ trọ Trung Kính Nguyễn Kim Quyết khai trước tòa rằng ông bắt đầu cho thuê trọ từ năm 2018. Dù hợp đồng thể hiện vợ chồng cùng đứng tên, nhưng ông cho rằng thực tế vợ là người trực tiếp quản lý, thu tiền và điều hành hoạt động kinh doanh. Ông nói mình không tham gia sâu vào việc vận hành khu trọ.

Ông Nguyễn Kim Quyết cũng khai không nắm rõ việc sử dụng dòng tiền từ cho thuê trọ và cho biết bản thân làm công việc bảo vệ. Liên quan đến các quy định PCCC Hà Nội, ông nói có thấy một số trang bị phòng cháy tại khu trọ nhưng không rõ đã từng tham gia tập huấn hay chưa. Khi được hỏi về thủ tục quản lý, chủ trọ Trung Kính trả lời “không biết, vợ quản lý hết”.

Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh không thể hoàn toàn phủ nhận trách nhiệm khi tên ông Nguyễn Kim Quyết đứng trong hợp đồng cho thuê và cùng sinh sống tại cơ sở. Quan điểm của HĐXX cho rằng việc quản lý khu nhà trọ Trung Kính là trách nhiệm chung, không thể tách rời vai trò cá nhân trong bối cảnh vụ cháy Trung Kính gây hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng cũng nêu, trong quá trình xảy ra cháy Trung Kính, lực lượng PCCC Hà Nội đã gặp nhiều khó khăn do hiện trường phức tạp, lối thoát hiểm hạn chế và khu vực để xe điện cháy lan nhanh. Những yếu tố này khiến công tác cứu hộ không thể đạt hiệu quả tối đa.

Về phía chủ trọ Nguyễn Kim Quyết, cơ quan tố tụng ghi nhận ông đã phối hợp điều tra, khắc phục hậu quả và bồi thường cho các gia đình nạn nhân với tổng số tiền khoảng 895 triệu đồng. Đây là tình tiết được xem xét trong quá trình xử lý vụ án liên quan đến vụ cháy Trung Kính.

Hiện phiên tòa vẫn đang tiếp tục với nhiều tình tiết liên quan đến trách nhiệm quản lý PCCC Hà Nội và vai trò của các cá nhân trong vụ cháy Trung Kính, đặc biệt là những vấn đề xoay quanh chủ trọ Nguyễn Kim Quyết và hệ thống quản lý an toàn phòng cháy tại các khu nhà trọ đông người.