Đời sống

Hoàng Hoa Trung lên tiếng sau kết luận điều tra về dự án Nuôi Em, tiết lộ hướng đi mới cho hoạt động thiện nguyện

Sau khi cơ quan chức năng công bố kết luận điều tra liên quan đến dự án Nuôi Em, Hoàng Hoa Trung đã có chia sẻ đáng chú ý về quá trình vận hành chương trình thiện nguyện và kế hoạch thay đổi mô hình hoạt động trong thời gian tới.

Thông tin liên quan đến dự án Nuôi Em tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố kết luận điều tra đối với các nguồn tin tố giác liên quan đến hoạt động của một số chương trình thiện nguyện do ông sáng lập và điều hành.

Theo thông tin được công bố, sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm và quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Kết luận điều tra này đã phần nào khép lại những tranh cãi kéo dài suốt thời gian qua liên quan đến tính minh bạch tài chính của dự án Nuôi Em và một số chương trình thiện nguyện khác.

Chia sẻ sau thông báo từ cơ quan điều tra, Hoàng Hoa Trung cho biết trong suốt thời gian xác minh, ông và đội ngũ lựa chọn không lên tiếng trước các luồng thông tin trái chiều để tập trung phối hợp với cơ quan chức năng. Theo nam sáng lập, ưu tiên lớn nhất của dự án trong giai đoạn đó là đảm bảo hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng cao không bị gián đoạn.

hoa 1s
Ông Hoàng Hoa Trung

Ông cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, dự án Nuôi Em vẫn vận hành bình thường, tiếp tục chuyển kinh phí theo kế hoạch để duy trì bữa ăn cho học sinh tại nhiều điểm trường vùng cao. Có thời điểm, chương trình hỗ trợ hơn 84.000 trẻ em trên cả nước, cho thấy quy mô hoạt động của mô hình thiện nguyện này vẫn được duy trì ổn định bất chấp áp lực dư luận.

Hiện số lượng trẻ đang nhận hỗ trợ từ Nuôi Em đã giảm còn gần 40.000 em. Theo Hoàng Hoa Trung, nguyên nhân là một phần học sinh đã được chuyển sang diện hỗ trợ của Nhà nước theo quy định mới, trong khi nhiều địa phương vẫn đang hoàn tất công tác thống kê và bàn giao theo từng giai đoạn.

Đáng chú ý, sau khi có kết luận điều tra, Hoàng Hoa Trung cho biết ông đang lên kế hoạch chuyển đổi dự án Nuôi Em sang mô hình doanh nghiệp xã hội. Theo ông, đây là hướng đi nhằm giúp hoạt động thiện nguyện trở nên chuyên nghiệp và minh bạch hơn, khi toàn bộ dòng tiền được quản lý dưới pháp nhân cụ thể, có hệ thống kế toán và kiểm toán độc lập.

Tuy nhiên, người sáng lập Nuôi Em cũng thừa nhận mô hình mới sẽ kéo theo nhiều khoản chi phí phát sinh đáng kể. Ngoài chi phí nhân sự, văn phòng, hệ thống vận hành, riêng công tác sao kê và kiểm toán hằng năm có thể tiêu tốn số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Dù vậy, ông cho rằng đây là bước đi cần thiết để củng cố niềm tin của cộng đồng dành cho hoạt động thiện nguyện.

Bên cạnh việc thay đổi mô hình pháp lý, dự án Nuôi Em hiện vẫn duy trì nhiều lớp giám sát để kiểm chứng việc sử dụng tiền ủng hộ. Theo đó, giáo viên tại các điểm trường cập nhật tình hình định kỳ, người phụ trách nấu ăn báo cáo hằng ngày, đồng thời nhà hảo tâm có thể trực tiếp tới địa phương kiểm tra thực tế.

Dự án Nuôi Em được Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, với mục tiêu kết nối người ủng hộ và học sinh vùng khó khăn nhằm tài trợ bữa trưa cho trẻ em miền núi. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, chương trình đã trở thành một trong những mô hình thiện nguyện được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội.

Cuối năm 2025, dự án từng đối mặt với nhiều tranh luận xoay quanh nghi vấn minh bạch tài chính và phương thức quản lý quỹ hỗ trợ. Tuy nhiên, với kết luận điều tra mới nhất từ cơ quan chức năng, những nghi vấn pháp lý liên quan đến Hoàng Hoa Trung và dự án Nuôi Em hiện đã có câu trả lời chính thức. Ngoài Nuôi Em, ông Trung còn là người đứng sau nhiều chương trình thiện nguyện khác như Sức mạnh 2000 hay Dũng sĩ bạt.