‘Cô tiên từ thiện’ Trúc Phương tổ chức tiệc ma túy đãi bạn, bạn trai ‘chối bay chối biến’ khi lộ tẩy
Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10, liên quan đường dây tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy về Việt Nam. Trong số này, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, ngụ TP.HCM, thường được biết đến với biệt danh “cô tiên từ thiện”) và Vũ Hải Anh (41 tuổi, bạn trai của Phương) bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h ngày 17/3/2024, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính một căn nhà tại TP Thủ Đức (cũ), TP.HCM và phát hiện 10 người đang sử dụng ma túy.
Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy cùng 0,0372 gam Ketamine và 0,5200 gam Methamphetamine, Nimetazepam. Kết quả xét nghiệm xác định có 6/10 người dương tính với chất ma túy, trong đó có Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Vũ Hải Anh.
Quá trình điều tra cho thấy Phương và Hải Anh sống chung như vợ chồng từ năm 2021 và đến năm 2023 thì chuyển về ở cùng một nhà. Ngày 15/3/2024, cả hai lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho một người bạn vào hôm sau tại nhà riêng, đồng thời mời nhiều bạn bè tham dự.

Ngoài đồ ăn uống, cặp đôi còn chuẩn bị các bình khí cười và nhiều loại ma túy như Ketamine, “nước vui” và thuốc lắc (MDMA) để cả nhóm sử dụng. Số ma túy này do Phương liên hệ Phạm Văn Duy Bảo (33 tuổi, quê Đà Nẵng) mua trước đó.
Tối 16/3, khoảng 12 người bạn lần lượt đến nhà, tụ tập ăn uống tại khu vực bếp tầng trệt. Đến khoảng 0h ngày 17/3/2024, sau khi một số người ra về, Phương rủ những người còn lại lên phòng để hát karaoke và tiếp tục cuộc vui. Đến rạng sáng cùng ngày, nhóm này bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đỗ Trúc Phương khai đã hai lần nhờ Phạm Văn Duy Bảo mua ma túy. Cụ thể, ngày 14/3/2024, Phương nhắn tin nhờ mua 2 gói “nước vui” vị nho (không xác định được loại và khối lượng), 5 viên MDMA (không xác định được khối lượng) và 2,5 gam Ketamine với giá 9,9 triệu đồng.
Đến ngày 16/3/2024, Phương tiếp tục nhờ Bảo mua thêm 2 gói “nước vui” hiệu Chali nhưng chưa thanh toán tiền. Ngoài ra, vào cuối năm 2021, Phương nhiều lần đặt mua MDMA, “nước vui” và Ketamine của Trần Thành Trung, song không xác định được số lượng do thời gian đã lâu.


Dù Trúc Phương đã thừa nhận hành vi mua và tổ chức sử dụng ma túy, Vũ Hải Anh không thừa nhận cùng thực hiện các hành vi này với Phương. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị can và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Hải Anh có vai trò đồng phạm trong vụ án.