Dông lốc, mưa đá tại Lào Cai gây thiệt hại hơn 30 tỉ đồng, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ mưa dông tiếp diễn
Dông lốc, mưa đá tại Lào Cai từ đêm 15/4 đến sáng 16/4 gây thiệt hại thiên tai lớn, nhiều nhà dân hư hỏng, sản xuất nông nghiệp tại khu vực miền núi bị ảnh hưởng.
Đợt dông lốc kèm mưa đá xảy ra tại Lào Cai trong khoảng thời gian từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4 đã gây ra thiệt hại thiên tai đáng kể về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân khu vực miền núi. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, hiện tượng mưa dông xuất hiện trên diện rộng, có nơi mưa lớn kết hợp dông lốc, gió giật mạnh và mưa đá.
Tại hai huyện Mường Khương và Bắc Hà, mưa dông đi kèm dông lốc đã khiến 4 người bị thương. Các nạn nhân đều là công nhân đang nghỉ tại lán ở thôn Ngải Số. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, hiện sức khỏe đang được theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế.
Không chỉ gây thương tích cho người dân, dông lốc tại Lào Cai còn để lại hậu quả lớn đối với tài sản. Thống kê ban đầu cho thấy có tới 338 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó phần lớn là nhà dân hư hỏng với mức độ khác nhau, tập trung ở các khu vực miền núi. Một số căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, gây mất an toàn cho người dân trong quá trình sinh hoạt.
Bên cạnh đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng chịu tác động nặng nề từ mưa đá và dông lốc. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại lên tới gần 500 ha, chủ yếu là hoa màu và cây trồng ngắn ngày. Thiệt hại thiên tai ước tính vượt mức 30 tỷ đồng, gây áp lực không nhỏ đến đời sống kinh tế của người dân địa phương.
Ngay sau khi dông lốc xảy ra, chính quyền các cấp tại Lào Cai đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở được huy động phối hợp cùng công an, dân quân và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp khu vực bị ảnh hưởng và gia cố tạm thời nhà dân hư hỏng.
Công tác cứu hộ được triển khai nhanh chóng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sau mưa dông. Các trường hợp bị thương được xử lý kịp thời, không để phát sinh thêm rủi ro. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại thiên tai để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.
Theo nhận định từ cơ quan chuyên môn, mặc dù đợt mưa dông và dông lốc diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng mức độ ảnh hưởng lại khá rộng, đặc biệt tại khu vực miền núi nơi điều kiện hạ tầng còn hạn chế. Thiệt hại tập trung chủ yếu ở nhà dân hư hỏng và sản xuất nông nghiệp, gây xáo trộn sinh hoạt và thu nhập của người dân.
Trong thời gian tới, nguy cơ xuất hiện dông lốc, mưa đá và mưa dông tại Lào Cai vẫn còn. Các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại thiên tai có thể xảy ra.
Hiện nay, các đơn vị chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả sau dông lốc, ưu tiên hỗ trợ các hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng sớm ổn định cuộc sống. Song song với đó, công tác thống kê thiệt hại tiếp tục được cập nhật, làm cơ sở đề xuất phương án hỗ trợ người dân vùng miền núi trong thời gian tới.