Đời sống

'Ngũ tướng' của Tần Thủy Hoàng: Có đến 2 cặp là cha con, ai cũng anh dũng, tài giỏi hơn người

'Ngũ tướng' của Tần Thủy Hoàng: Có đến 2 cặp là cha con, ai cũng anh dũng, tài giỏi hơn người

Để gây dựng lên sự nghiệp lớn, Tần Thủy Hoàng không thể không có sự trợ giúp của những bị tướng tài giỏi. 

Chiến công tiêu diệt 6 nước, thống nhất Trung Hoa của Tần Thủy Hoàng không phải một sớm một chiều, cũng không phải đơn thương độc mã mà có được. Trong tất cả tướng lĩnh mà vị hoàng đế này sở hữu thì có 5 người là xuất sắc. 

1. Vương Tiễn

Tranh chân dung Vương Tiễn

Vương Tiễn (304 TCN – 214 TCN) là một trong tứ đại danh tướng giỏi nhất thời Chiến Quốc, đứng ngang hàng với Liêm Pha, Lý Mục, Bạch Khởi. Từ vị trí phó tướng dưới quyền Bạch Khởi, sau khi cấp trên qua đời, Vương Tiễn đã bộc lộ toàn bộ tài năng và sự anh dũng của mình để giúp Tần diệt trừ nước Triệu, ghi dấu ấn mạnh mẽ với màn công phá, đánh chiếm thành công 9 thành của nước Triệu.

Không những vậy, Vương Tiễn còn được Tần Thủy Hoàng tin tưởng giao cho 60 vạn quân - gần như toàn bộ số quân của nước Tần lúc bấy giờ - để đánh Sở. Không phụ lòng hoàng đế, năm 224 - 223 TCN, Vương Tiễn dẫn quân vây đánh, tiêu diệt Sở quốc - nước có diện tích rộng nhất 6 nước chư hầu – thành công. Sau chiến thắng này, Vương Tiễn trao trả bình quyền cho hoàng đế, 9 năm sau thì qua đời, hưởng thọ 90 tuổi.

Sau Vương Tiễn, con trai ông là Vương Bí nắm quyền chỉ huy quân Tần (ảnh từ phim truyền hình Trung Quốc)

2. Vương Bí

Vương Bí là con trai Vương Tiễn, là người nối nghiệp cha  giữ quyền thống soái quân Tần. Sử ký có ghi chép lại rằng Vương Bí là người khôn ngoan, giỏi binh nghiệp không thua gì cha. Ông từng dẫn quân đánh thắng nước Ngụy vào năm 225 TCN, diệt Tề nhanh chóng vào năm 221 TCN. Sau khi Trung Hoa thống nhất, Vương Bí vẫn được Tần Thủy Hoàng trọng dụng, tin tưởng.

Ảnh minh họa

3. Lý Tín

Lý Tín (không rõ năm sinh, năm mất) từng là phó tướng của Vương Tiễn trong trận đánh nước Yên. Lý Tín có công lao lớn khi giết được vô số quân Yên, ép vua Yên phải giết con trai là thái tử Đan (người ra lệnh cho Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng) để cầu hòa. Trong cuộc chiến với Ngụy quốc, Lý Tín cũng góp công nên được Tần Thủy Hoàng phong làm đại tướng. Tuy nhiên cùng với năm đó, Lý Tín bại trận trước danh tướng Hạng Yên nước Sở. Tuy nhiên, ông vẫn được trọng dụng và góp sức làm nên chiến thắng vang dội của quân Tần với nước Tề. 

Sau khi Trung Hoa được thống nhất, Lý Tín trao trả binh quyền, quay về Lũng Tây (nay thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) dưỡng già.

4. Mông Vũ

Mông Vũ (không rõ năm sinh, năm mất) xuất thân từ dòng họ có nhiều danh tướng, lập nhiều chiến công cho nước Tần. Sử sách có ghi chép lại rằng ông cùng Vương Tiễn chỉ huy 60 vạn quân Tần đánh nước Sở, khiến cho quân Sở tan tác, tướng sở phải tự vẫn, Sở quốc diệt vong hoàn toàn. 

Ảnh minh họa

5. Mông Điềm

Mông Điềm (không rõ năm sinh, mất năm 210 TCN) là con trai Mông Vũ. Ông cùng Lý Tín đại bại trước tướng Hạng Yên của quân Sở. Tuy nhiên sau đó, Mông Điềm không nản lòng mà càng nỗ lực hơn, lập được công lao lớn trong chiến dịch diệt Tề. 

Chính vì thế mà trước khi Tần Thủy Hoàng qua đời đã sai Triệu Cao viết thư dặn dò con trai Phù Tô giao binh quyền cho Mông Điềm. Tuy nhiên, Triệu Cao phản chủ, giả chiếu thư ép Phù Sai tự sát để đưa Hồ Hợi lên ngôi. Thời thế thay đổi, Mông Điềm cũng bị bắt giam và ép phải tự sát.