Giải trí

Hé lộ mối quan hệ hiện tại giữa vợ thứ 4 của NSND Công Lý với 2 con chung của chồng và MC Thảo Vân

Hé lộ mối quan hệ hiện tại giữa vợ thứ 4 của NSND Công Lý với 2 con chung của chồng và MC Thảo Vân

 

Phóng viên Ngọc Hà Lê được biết đến nhiều hơn sau khi kết hôn với NSND Công Lý. Cô là người luôn kề cận chăm sóc cho nam diễn viên khi anh bị bệnh nặng. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vợ thứ 4 của NSND Công Lý vẫn luôn lạc quan, tích cực. Cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường cùng ông xã lên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, cô đăng tải lên trang Facebook cá nhân khoảnh khắc hai con riêng của NSND Công Lý với vợ cũ là MC Thảo Vân đến thăm bố. Cô chia sẻ: "Cuối tuần Kiến, Tít sang thăm bố Lý. Bố Lý chiêu đãi 2 bạn món pizza".

ngocha2-1679912645.jpg
Ngọc Hà ăn uống, trò chuyện cực kì gần gũi với 2 con riêng của chồng
ngocha3-1679912645.jpg
Cô có mối quan hệ thân thiết với Tít và Kiến

Ngọc Hà thoải mái ngồi cạnh 2 con riêng của chồng, cùng ăn uống, trò chuyện gần gũi với Tít và Kiến. Ngược lại, hai bé cũng rất quý mến và thân thiết với mẹ kế. Khi Ngọc Hà định lấy pizza để ăn, cậu con trai cả đã nhanh chóng đưa cho cô. Cử chỉ tự nhiên của cả ba cho thấy mối quan hệ hiện tại vô cùng tốt đẹp. Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành lời khen cho cách cư xử văn minh của Ngọc Hà với các con riêng của chồng, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới NSND Công Lý, hi vọng nam nghệ sĩ sớm khỏe hẳn để có thể trở lại sân khấu, cống hiến với khán giả.

ngocha4-1679912645.jpg
 

Là vợ thứ 4 của NSND Công Lý, Ngọc Hà ban đầu nhận phải vô số ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Tuy nhiên, với cách đối xử chân thành, thẳng thắn, nữ phóng viên sinh năm 1988 dần có được thiện cảm từ công chúng. Nhiều người còn không tiếc lời khen ngợi vợ kém 15 tuổi của "Cô Đẩu" vừa xinh đẹp, đảm đang lại vô cùng hiểu chuyện.

ngocha5-1679912645.jpg
 

Trong đợt 8/3, vừa qua, NSND Công Lý đã nhắn gửi đến bà xã của mình: “Sắp tới 8/3 rồi mà tôi chưa đủ khoẻ để đưa vợ đi chơi được. Đợt này cô ấy còn đưa tôi sang Nhật để truyền tế bào gốc. Cảm ơn vợ đã luôn ở bên anh cả khi khỏe mạnh lẫn lúc đau ốm. Cảm ơn em đã luôn yêu thương và tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cảm ơn em vì dẫu vất vả hay khó khăn thì nụ cười trên mỗi em cũng chưa bao giờ tắt. Cảm ơn em, Hoa hậu của anh”.

 

Đàm Vĩnh Hưng nói về danh xưng gây tranh cãi ‘ông hoàng nhạc Việt’, sẵn sàng nhận góp ý và sửa sai

Dòng trạng thái của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.