Giải trí

Khắc Việt đáp trả khán giả cực gắt vụ Việt kiều: 'Quý vị áp đặt và chẳng khác gì độc tài'

Khắc Việt đáp trả khán giả cực gắt vụ Việt kiều: 'Quý vị áp đặt và chẳng khác gì độc tài'

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại châu Âu, Mỹ, nhiều gia đình có người thân tại vùng dịch muốn cho con em về nước ngay thời điểm này dẫn đến tình trang ồ ạt về nước, làm chậm quá trình nhập cảnh, kiểm tra sức khỏe, tạo áp lực lớn cho công tác quản lý chống lây nhiễm trong cở sở cách ly. 

Vừa qua, một đoạn clip nữ hành khách từ Ba Lan gây náo loạn sân bay Nội Bài đòi được đưa cách ly sớm hoặc tự về nhà cách ly, thậm chí còn chê đồ ăn cách ly được phát miễn phí. Trên trang cá nhân của mình, Khắc Việt đã chia sẻ một đoạn status khá dài về nhóm Việt Kiều có thái độ trịch thượng, tự cao gây huyên náo tại sân bay. Cụ thể, anh viết trên fanpage chính thức Khắc Việt rằng:

Bức ảnh đi kèm với dòng trạng thái của Khắc Việt

".... Sang Tây mấy năm, em chê đồ ăn Việt Nam độc hại, khí hậu ô nhiễm ở thế này không thở được, con người không văn minh, y tế sao bằng được nước ngoài.

Dịch đến cả thế giới, bên tây thì em chả biết gọi số nào để kiềm tra y tế, nếu có bị thì cũng sợ không dám báo, vì chữa đắt quá.

Bên Ta thì chữa chả mất tiền, ho 1 cái có người đến bế luôn đi chăm luôn, đồ ăn chả sợ thiếu, nhiều quá còn đang phải đi giải cứu đây này....

Câu chuyện luyên thuyên, nhưng lại là câu chuyện thật ....

Tổ Quốc luôn chào đón, những điều tử tế, những việc làm tử tế, những con người tử tế, vẫn luôn hiện diện, tại đất nước, nhỏ bé nhưng rất phi thường và vẫn luôn đầy tình người này...".

Tuy nhiên, bài viết sau khi được đăng tải lại nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng đã "khủng bố" facebook nam ca sĩ vì cho rằng anh đang đụng chạm đến Việt Kiều và nghề Nail. Trước những phản ứng này, Khắc Việt mới đây đã bức xúc lên tiếng. Nguyên văn bài đăng của nam ca sĩ: 

"Xin Gửi Đến Quý Vị Trong và Ngoài Nước..

1 số tâm tư, hi vọng quý vị sẽ đọc hết

Tôi không biết từ bao giờ có quy định, hay có truyền thống bất di bất dịch là ... Ca Sỹ không được lên tiếng về những vấn đề xa hội, mày là Ca Sỹ mày cứ im mồm mày, cứ lo việc đi hát đi đừng bao giờ nói gì cả, tôi tin chắc nếu ở nước ngoài kiểu gì cũng khen lấy khen để, đấy nó văn minh thế cơ mà, có trách nhiệm dân chủ thế cơ mà ,quý vị suốt ngày rao giảng về dân chủ bla bla, những chính quý vị áp đặt và chả khác gì Độc Tài... chúng tôi chỉ cần nói 1, 2 câu là quý vị gắn ngay cho chúng tôi các mác ... các kiểu...

Tôi chả có vấn đề gì về với ngành Nail ( Neo ) cả, vấn đề chính là sự nhạy cảm trúng tim đen và tự suy luận của quý vị, ngành Nông Hay Neo hay gì ? Cũng là những ngành lao động chân tay, đa số người Việt sang hải ngoại đều làm Nail, tôi chả có vấn đề gì với ngành Nail, kể cả cái STT trước của tôi, nhưng cái suy nghĩ áp đặt của các vị, bắt tôi phải có vấn đề với ngành Nail, khinh ngành Nail, tôi tin đầy vị biết thừa tôi nói chuyện gì và vấn đề gì trong nước, nhưng cố tình không hiểu và lái nó đi, vì đơn giản ở trong nước nhiều người nói quá, bức xúc quá, nên chả biết tóm thằng nào.. aaa Đây Rồi, mẹ thằng Ca Sỹ này, mày lên tiếng hả, tóm ngay cái thằng này, để làm cái gương thị uy, mà kể cả quý vị có làm những gì cao sang, quý vị cũng chả có quyền gì về hạch sách và phỉ báng người dân trong nước, quý vị thấy tổn thương, ơ thế những người ở trong Việt Nam chúng tôi, khi nghe quý vị từ nước ngoài về chửi rủa chê bai chúng tôi, chúng tôi lại ko thấy tổn thương ư ? Quý vị có biết quý vị về Tổ Quốc, qua sân bay những xét nghiệm, hay nằm cách ly, sau này dịch hết, quý vị trở lại trời tây, những đống hoang tàn đấy, lại là từ tiền thuế đóng góp của chúng tôi ko ? Quý vị biết tiền cách ly, đồ ăn thức uống các vị đang dùng, cũng là tiền mà những người trong nước chúng tôi đóng ko ?

Quý vị cứ thử hỏi những bạn bè Việt Kiều về Việt Nam đi du lịch Hà Nội Sài Gòn hay bất kỳ đâu, có ai gây khó dễ, hay người dân khinh rẻ gì Việt Kiều chưa? Toàn quý vị sống kiểu thượng đẳng với người dân trong nước như chúng tôi, luôn coi chúng tôi trong nước là những người ko hiểu biết, bị dắt mũi này nọ, nghệ sĩ Hải Ngoại về, có ai từng bị phân biệt hay bị bắt nạt ở Việt Nam chưa ? Tôi tin chắc chả bao giờ có chuyện đấy xảy ra, thậm chí còn sẵn sàng giúp nhau chẳng hết, chúng tôi nghệ sĩ Việt Nam, ko phải tất cả, thỉnh thoảng vẫn bị các vị gắn cho cái mác ..., bị quý vị biểu tình khi đi lưu diễn.

Tôi hay rất nhiều người dân Việt Nam, đang bức xúc và lên án, những hành vi và lời nói thiếu ý thức của 1 số bộ phận Việt Kiều về nước, nếu quý vị là những Việt Kiều đúng nghĩa, hay tạo điều kiện và thông cảm, cho cơ sở vật chất của Việt Nam, chắc chắn điều kiện không thể bằng nước ngoài được, và quý vị đều biết điều đấy, nhưng khi quyết định về rồi, thì hãy chấp nhận và thông cảm cho đất nước....

Tôi xin có vài lời hơi dài dòng gửi đến quý vị Kiều Bào như vậy, tôi lên tiếng chả vì đảng phái hay ai ép buộc, tôi lên tiếng vì Tổ Quốc Tôi.

Quý vị hãy là những kiều bào, mang những cái văn minh ở nước ngoài về, để người dân trong nước phải thốt lên rằng ... Đúng Là Việt Kiều .. Văn Minh Thật ...
Xin chúc quý vị sức khoẻ, may mắn, để vượt qua cơn đại dịch này .."

Bài viết khá dài của Khắc Việt đã đưa ra cái nhìn đúng đắn và chính xác hơn quan điểm của cá nhân anh. Rất nhiều khán giả đã bình luận bên đưới thể hiện sự đồng tình đối với nam ca sĩ. Khắc Việt mỉa mai một số người khi sướng thì không nhớ đến quê hương, tỏ ra cao sang vì trở thành công dân ngoại quốc nhưng khi dịch bệnh bùng phát lại phải về quê nhà vì chi phí chữa bệnh ở nước ngoài khá cao. Vậy mà vẫn có người yêu sách, làm mình làm mẩy tại sân bay khiến bao người khó xử và vất vả ở khâu kiểm duyệt.

Trong khi đó, Việt Nam - một nước đang phát triển -  giữa thời điểm dịch bệnh phức tạp vẫn dang tay đón tiếp không chỉ người Việt mà còn cả những người ngoại quốc, cung cấp đồ ăn, thức uống, cơ sở vật chất, chữa khỏi bệnh miễn phí.

 

Clip nữ Việt Kiều livestream chửi bới người Việt với thái độ 'thượng đẳng', thách thức CĐM

(Tevhz.vn) Nữ Việt kiều sinh sống tại Đài Loan đang gây phẫn nộ CĐM vì livestream chửi bới người Việt, tỏ thái độ thượng đẳng: "Đừng có về Việt Nam".