Vụ người đàn ông bị nhóm học sinh hành hạ ở Huế: Clip gây phẫn nộ, vì sao đến nay vẫn chưa có kết luận xử lý?
Vụ việc ở Huế liên quan hành vi học sinh hành hạ người đàn ông ngay tại nhà riêng tiếp tục thu hút chú ý khi đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết quả xử lý cuối cùng.
Liên quan vụ việc ở Huế khiến dư luận bức xúc, lãnh đạo UBND phường Phú Xuân cho biết Công an phường Phú Xuân đã tiếp nhận hồ sơ, đang tiếp tục xác minh để xử lý nhóm học sinh hành hạ người đàn ông xảy ra trên địa bàn. Dù đã làm việc với các bên liên quan, đến thời điểm hiện tại, việc xử lý nhóm học sinh vẫn chưa có kết luận cuối cùng theo quy định pháp luật.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân trong vụ việc là ông N.T.H. (sinh năm 1979), trú tại tổ dân phố 9 Thuận Hòa, phường Phú Xuân. Ông H. bị một nhóm học sinh xông vào nhà riêng trên đường Trần Nguyên Đán, đánh đập và có hành vi làm nhục. Toàn bộ sự việc được ghi lại bằng clip đánh người gây phẫn nộ, sau đó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bức xúc.
Cơ quan chức năng xác định vụ việc ở Huế xảy ra vào tối 15/12/2025, với sự tham gia của 6 học sinh. Trong đó có 2 em đang học lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, 4 em còn lại là học sinh lớp 8 và 9 của Trường THCS Trần Cao Vân, đóng trên địa bàn phường Phú Xuân. Hành vi học sinh hành hạ người đàn ông được đánh giá là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.
Qua quá trình xác minh ban đầu, Công an phường Phú Xuân làm rõ một số học sinh trực tiếp tham gia đánh ông H., đồng thời sử dụng điện thoại quay video rồi phát tán. Clip đánh người gây phẫn nộ này đã tạo làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, nhiều ý kiến cho rằng cần xử lý nhóm học sinh nghiêm minh để mang tính răn đe, giáo dục.
Trước diễn biến vụ việc ở Huế, UBND phường Phú Xuân đã chỉ đạo Công an phường Phú Xuân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Huế và nhà trường liên quan, mời phụ huynh cùng các học sinh đến làm việc. Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng yêu cầu các em viết cam kết không tái phạm, đồng thời đề nghị gia đình các học sinh thăm hỏi, động viên sức khỏe nạn nhân.
Đối với hai học sinh không cư trú trên địa bàn phường Phú Xuân, công an cũng đã mời phụ huynh lên làm việc, tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét trách nhiệm cụ thể. Việc xử lý nhóm học sinh sẽ căn cứ vào vai trò, mức độ tham gia của từng em theo quy định hiện hành, song hiện vẫn trong quá trình xem xét.
Theo người quen của ông H., sau vụ việc, sức khỏe nạn nhân suy giảm rõ rệt, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đến thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồng thời bày tỏ mong muốn giúp ông H. sửa chữa lại căn nhà, sớm ổn định cuộc sống sau biến cố.