Triệt phá đường dây giết mổ lợn bệnh, nhiễm dịch tả quy mô lớn: Lời khai hé lộ nguồn gốc rùng mình
Công an Hưng Yên vừa triệt phá một đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh nhiễm dịch tả lợn châu Phi, khởi tố nhiều bị can về hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.
Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hưng Yên đã phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động tiêu thụ thịt lợn bệnh trên địa bàn. Nhóm đối tượng hình thành một đường dây giết mổ lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, sau đó đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Sau khi báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, một chuyên án được xác lập nhằm tập trung lực lượng đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây giết mổ lợn hoạt động tinh vi này. Qua theo dõi, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Bá Luật là người cầm đầu, trực tiếp thu mua lợn chết, lợn bệnh từ các hộ chăn nuôi với giá rẻ rồi tổ chức giết mổ trái phép.
Sáng 24/12/2025, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hưng Yên phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9, Phòng Kiểm dịch động vật và Công an phường Mỹ Hào đồng loạt kiểm tra một cơ sở giết mổ tại nhà Nguyễn Khắc Huệ ở tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào. Đây là địa điểm do Nguyễn Bá Luật thuê để phục vụ hoạt động tiêu thụ thịt lợn bệnh.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 9 con lợn còn sống nhưng có biểu hiện ốm yếu, tổng khối lượng 338 kg. Ngoài ra, hơn 4.400 kg thịt lợn, xương, nội tạng và mỡ lợn đã qua sơ chế, một phần cấp đông, một phần chưa cấp đông, được tập kết trong khu vực giết mổ. Tiếp tục kiểm tra nơi ở của Nguyễn Bá Luật, cơ quan chức năng thu giữ thêm 248 kg thịt lợn các loại đã cấp đông.
Quá trình đấu tranh, các đối tượng thừa nhận toàn bộ số lợn và sản phẩm trên được thu mua từ những hộ có lợn chết hoặc lợn nhiễm bệnh. Sau khi đưa về cơ sở giết mổ, các đối tượng tiến hành phân loại, cấp đông và bán ra thị trường như thịt lợn thông thường, bất chấp nguy cơ vi phạm an toàn thực phẩm và hậu quả đối với người tiêu dùng.
Công an Hưng Yên đã lấy mẫu toàn bộ số thịt, nội tạng và mẫu máu của 9 con lợn còn sống để giám định. Kết quả cho thấy 100% mẫu đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi, khẳng định hành vi tiêu thụ thịt lợn bệnh là đặc biệt nguy hiểm.
Sau khi phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá tài liệu, chứng cứ, ngày 20/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Bá Luật và Nguyễn Khắc Quang về tội vi phạm an toàn thực phẩm. Đồng thời, các bị can khác liên quan đến đường dây giết mổ lợn bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hiện Công an Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng cá nhân trong đường dây giết mổ lợn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng tiêu thụ thịt lợn bệnh và bảo vệ an toàn cho bữa ăn của người dân.