Đời sống

Thiếu niên 15 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì pháo tự chế, đối mặt di chứng suốt đời

Những ngày cận Tết Nguyên Đán 2026, Bệnh viện Việt Đức liên tục tiếp nhận các ca tai nạn do pháo nổ, nhiều trường hợp do pháo tự chế gây chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, bác sĩ phải chạy đua từng phút để cấp cứu giành lại sự sống cho người bệnh.

Những ngày đầu tháng 1, Bệnh viện Việt Đức ghi nhận sự gia tăng rõ rệt các ca tai nạn do pháo nổ, trong đó nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và để lại nguy cơ di chứng lâu dài. Theo các bác sĩ, phần lớn tai nạn liên quan đến việc tự chế, sử dụng pháo nổ trái phép, đặc biệt phổ biến ở thanh thiếu niên vào thời điểm cận Tết.

Trường hợp khiến các y bác sĩ đặc biệt lo ngại là một nam thiếu niên 15 tuổi, trú tại Thái Nguyên, được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng sốc nặng. Hai bàn tay của bệnh nhân bị dập nát nghiêm trọng, nhiều vùng mô bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, nạn nhân còn bị bỏng sâu vùng mặt, ngực và cẳng chân do áp lực và sức nóng lớn từ vụ nổ pháo tự chế. Các bác sĩ đánh giá đây là ca chấn thương do pháo cực kỳ nặng, nguy cơ tử vong cao và khả năng để lại di chứng vĩnh viễn về vận động cũng như thẩm mỹ.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu đa chuyên khoa. Nhiều ê kíp gồm hồi sức tích cực, chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tạo hình, bỏng và mắt được huy động đồng thời. Bệnh nhân được kiểm soát đường thở, truyền máu, xử lý tổn thương mô mềm và cố gắng bảo tồn tối đa phần chức năng còn lại của hai bàn tay trong cuộc chạy đua với thời gian.

nổ 1s
Bác sĩ thăm khám cho người bệnh.

Không chỉ có trường hợp trên, trước đó Bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận một nam bệnh nhân 31 tuổi, trú tại Hưng Yên, được chuyển từ tuyến dưới lên sau tai nạn do pháo nổ nghiêm trọng. Người này bị vết thương sọ não hở, máu tụ màng cứng, gãy nhiều xương vùng hàm mặt, biến dạng mũi và tổn thương nặng cả hai mắt. Nhận định đây là tình huống tối khẩn cấp, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động ba kíp phẫu thuật chuyên sâu để tiến hành mổ cấp cứu đồng thời.

Một ca khác là bệnh nhân nam 61 tuổi, cũng ở Hưng Yên, nhập viện trong tình trạng chấn thương do pháo vùng hàm mặt phức tạp, bỏng rộng toàn bộ cổ và mặt, kèm theo tổn thương mắt nghiêm trọng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các chuyên gia đầu ngành, ê kíp phẫu thuật đã tiến hành kết hợp xương, xử lý mô dập nát và tạo hình nhằm bảo tồn chức năng cũng như hạn chế tối đa di chứng thẩm mỹ cho người bệnh.

Theo các bác sĩ hồi sức, tai nạn do pháo nổ thường gây tổn thương rất nặng và diễn biến nhanh. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, mất máu lớn, rối loạn tuần hoàn, buộc phải hồi sức và gây mê cấp cứu ngay lập tức. Việc điều trị không chỉ nhằm cứu sống mà còn là nỗ lực kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng, để hạn chế thương tật suốt đời cho người bệnh.

Thống kê tại Bệnh viện Việt Đức cho thấy, số ca tai nạn pháo nổ có xu hướng tăng mạnh vào dịp lễ, Tết. Riêng kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, bệnh viện đã tiếp nhận gần chục trường hợp liên quan đến pháo nổ, trong đó không ít ca do pháo tự chế, mức độ tổn thương vượt xa các tai nạn sinh hoạt thông thường.

Đáng chú ý, trong quá trình cấp cứu, một số bệnh nhân hoặc người nhà khai báo không đúng nguyên nhân tai nạn, cho rằng do nổ bình gas mini hoặc tai nạn sinh hoạt. Tuy nhiên, qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy dấu hiệu tổn thương đặc trưng của chấn thương do pháo, như dị vật, bụi cháy bám sâu trong mô, buộc phải xử trí theo phác đồ riêng.

Từ thực tế điều trị, các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không chế tạo, tàng trữ, mua bán hay sử dụng pháo tự chế dưới bất kỳ hình thức nào. Hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn pháo nổ đặc biệt nghiêm trọng mà còn vi phạm pháp luật, để lại hậu quả nặng nề cho bản thân, gia đình và xã hội.