Lý do vợ chồng Nguyễn Phương Hằng được triệu tập trước ngày xét xử vụ Đinh Thị Lan: Lời khai sốc tại cơ quan chức năng?
Trước ngày xét xử bị cáo Đinh Thị Lan về hành vi xúc phạm trên mạng, thông tin vợ chồng Nguyễn Phương Hằng được tòa triệu tập với tư cách người liên quan đang thu hút sự quan tâm lớn.
Ngày 16/1, TAND khu vực 7 TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Thị Lan, 49 tuổi, bị truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vụ án liên quan trực tiếp đến các nội dung bị cho là xúc phạm trên mạng nhằm vào bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, lãnh đạo Công ty CP Đại Nam.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, hội đồng xét xử đã triệu tập vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Công ty CP Đại Nam cùng Quỹ từ thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương (cũ) với tư cách triệu tập người liên quan. Ngoài ra, một điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng được triệu tập tham gia tố tụng. Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Bá Hiệp làm chủ tọa, với sự tham gia của hai kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố.
Theo cáo trạng, Đinh Thị Lan là chủ kênh YouTube mang tên “Lan Đinh”. Trong năm 2021, bị cáo này đã tự ghi hình và đăng tải tổng cộng 6 video lên không gian mạng. Các video bị xác định chứa nội dung bịa đặt, thông tin sai sự thật, xâm phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự và nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng cùng ông Huỳnh Uy Dũng, đồng thời tiết lộ nhiều chi tiết thuộc đời sống riêng tư.
Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn ban hành tháng 4/2024 cho thấy toàn bộ các video do Đinh Thị Lan đăng tải đều vi phạm quy định pháp luật về quản lý thông tin trên mạng. Hành vi xúc phạm trên mạng này bị xác định vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018 và các nghị định liên quan, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự xã hội, cũng như quyền lợi hợp pháp của cá nhân bị nhắm đến.
Trong quá trình điều tra, Đinh Thị Lan từng khai nhận đã tự quay các video tại nhà riêng ở quận Gò Vấp và đăng tải lên kênh YouTube của mình. Bị cáo thừa nhận những phát ngôn trong clip chưa được kiểm chứng, liên quan trực tiếp đến Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng. Tuy nhiên, về sau, Đinh Thị Lan thay đổi lời khai, cho rằng mình chỉ quay video chứ không phải người đăng tải. Dù vậy, cơ quan điều tra khẳng định có đủ căn cứ chứng minh bị cáo chính là người phát tán các nội dung này lên mạng.
Việc xét xử vụ án Đinh Thị Lan được đánh giá là thu hút sự chú ý bởi liên quan đến những nhân vật quen thuộc trong dư luận. Việc tòa án triệu tập người liên quan như vợ chồng Nguyễn Phương Hằng được xem là cần thiết để làm rõ các vấn đề dân sự, quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh trong vụ án hình sự về hành vi xúc phạm trên mạng.
Đáng chú ý, trong một vụ án khác trước đây, Nguyễn Phương Hằng từng bị xét xử với vai trò bị cáo liên quan đến hành vi xúc phạm nhiều cá nhân, trong đó có Đinh Thị Lan. Lần này, vai trò của các bên được đảo chiều trong bối cảnh pháp lý mới. Phiên xét xử Đinh Thị Lan sẽ làm rõ ranh giới pháp luật trong việc sử dụng mạng xã hội, đồng thời là bài học cảnh tỉnh đối với những hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm phạm danh dự người khác.