Đời sống

Luật sư đánh giá pháp lý vụ giết người Hưng Yên, hành vi dã man có thể đối diện mức án cao nhất?

Liên quan vụ giết người Hưng Yên khiến hai nạn nhân tử vong, các luật sư cho rằng hành vi của nghi phạm Kiều Ngọc Anh thể hiện tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Diễn biến vụ giết người Hưng Yên khiến hai nạn nhân tử vong

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 15/1 cho biết đã bắt giữ nghi phạm Kiều Ngọc Anh (sinh năm 1999, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo) để điều tra vụ giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn hai xã Như Quỳnh và Lạc Đạo. Vụ giết người Hưng Yên này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng khi chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã ra tay sát hại hai phụ nữ, gây hoang mang dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, do gặp khó khăn về kinh tế và cần tiền tiêu xài cá nhân, nghi phạm Kiều Ngọc Anh đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Để thực hiện hành vi, sáng 14/1, đối tượng đến chợ thôn Hoàng Nha mua hai con dao dạng dao bầu với giá 70.000 đồng, sau đó chuẩn bị phương tiện để tìm cơ hội gây án.

Khoảng 13h cùng ngày, Kiều Ngọc Anh di chuyển bằng xe đạp đến khu vực đường B4, Khu công nghiệp Phố Nối A, thuộc thôn Hồng Cầu, xã Như Quỳnh. Tại đây, đối tượng dựng xe ven đường, quan sát những người đi lại với mục đích tìm “con mồi” để cướp tài sản. Khi phát hiện chị Bùi Thị Thanh L. (sinh năm 2006, quê Phú Thọ) điều khiển xe máy đi qua, đối tượng lập tức chặn xe, dùng dao tấn công liên tiếp vào vùng trọng yếu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

hưng 1s
Hiện trường vụ trọng án tại trục đường B4 Khu công nghiệp Phố Nối A. Ảnh: Người lao động

Sau khi gây án, nghi phạm Kiều Ngọc Anh cướp xe máy của nạn nhân rồi di chuyển về địa bàn xã Lạc Đạo. Trên đường bỏ trốn, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi giết người cướp tài sản khi phát hiện chị Nguyễn Thị X. đang đi xe máy một mình theo hướng ngược lại. Đối tượng quay đầu đuổi theo, chặn xe và dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã trước cổng nhà người dân.

Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, chị X. đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Như vậy, vụ giết người Hưng Yên đã khiến hai nạn nhân tử vong, để lại nỗi đau lớn cho gia đình và người thân, đồng thời gây lo lắng cho cộng đồng dân cư.

Sau khi gây án, nghi phạm Kiều Ngọc Anh lấy đi một số tài sản nhỏ rồi tiếp tục bỏ trốn. Trên đường di chuyển, đối tượng đã vứt bỏ hung khí tại nhiều địa điểm khác nhau nhằm phi tang chứng cứ. Đến sáng 15/1, biết không thể trốn thoát, đối tượng đã đến Công an xã Như Quỳnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

hưng 2s
Chị X. bị nghi phạm truy đuổi.

Nhận định luật sư về tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội

Dựa trên lời khai và các tài liệu điều tra ban đầu, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã đưa ra nhận định luật sư về vụ việc, cho rằng hành vi của nghi phạm Kiều Ngọc Anh mang tính chất đặc biệt manh động, táo tợn và dã man. Theo nhận định luật sư, trong cùng một khoảng thời gian ngắn, đối tượng đã thực hiện liên tiếp nhiều hành vi nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của công dân.

Luật sư phân tích, hành vi giết người cướp tài sản trong vụ giết người Hưng Yên thể hiện sự chuẩn bị từ trước, khi nghi phạm chủ động mua hung khí, lựa chọn địa điểm vắng người và nhắm vào những phụ nữ đi một mình. Đây là yếu tố cho thấy tính chất có tổ chức, có chủ đích, không phải hành vi bộc phát đơn thuần.

Theo quy định pháp luật, nghi phạm Kiều Ngọc Anh có thể phải đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm tội Giết người và Cướp tài sản. Với việc hai nạn nhân tử vong, khung hình phạt đối với hành vi giết người cướp tài sản có thể ở mức cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Nhận định luật sư cũng nhấn mạnh rằng pháp luật luôn đặt tính mạng con người ở vị trí tối thượng và không khoan nhượng với các hành vi tước đoạt mạng sống người khác.

hưng 3s
Đối tượng Ngọc Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Ngoài hậu quả trực tiếp đối với các nạn nhân, vụ giết người Hưng Yên còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội. Hành vi của nghi phạm Kiều Ngọc Anh không chỉ xâm phạm quyền sống của công dân mà còn làm dấy lên tâm lý lo lắng, bất an trong cộng đồng, đặc biệt tại các khu vực nông thôn vốn yên bình.

Liên quan đến nhân thân đối tượng, cơ quan chức năng cho biết nghi phạm từng có thời gian đi cai nghiện tự nguyện. Tuy nhiên, tại thời điểm bị bắt giữ, kết quả test nhanh cho thấy đối tượng âm tính với các chất ma túy. Dù vậy, nhận định luật sư cho rằng tiền sử sử dụng chất kích thích cũng là yếu tố cần được xem xét trong quá trình đánh giá hành vi phạm tội và trách nhiệm hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghi phạm Kiều Ngọc Anh theo đúng quy định pháp luật.