Ít ai ngờ ‘Ngọc Hoàng’ đầu tiên của Táo quân giờ sống thế này ở tuổi 60 sau khi rời ánh đèn sân khấu
Sau khi nghỉ hưu cuối năm 2024, NSND Quốc Trượng – Ngọc Hoàng đầu tiên của Táo quân chọn nhịp sống chậm rãi bên gia đình, nhưng vẫn gắn bó với nghệ thuật theo cách riêng.
Ngọc Hoàng đầu tiên của Táo quân và dấu ấn không trùng lặp
Trong ký ức khán giả, Táo quân Gặp nhau cuối năm là chương trình truyền hình quen thuộc mỗi dịp Tết, gắn với hình ảnh Ngọc Hoàng uy nghiêm, sâu sắc nhưng đầy châm biếm. Nhiều năm qua, vai diễn này được xem là “thương hiệu” của NSND Quốc Khánh. Tuy nhiên, trước khi hình ảnh ấy trở nên quen thuộc, Ngọc Hoàng đầu tiên của Táo quân lại do NSND Quốc Trượng đảm nhận, một cái tên ít được nhắc đến khi chương trình đã đi vào quỹ đạo ổn định.

Năm 2003, khi Táo quân lần đầu xuất hiện trong chương trình Táo quân Gặp nhau cuối năm, NSND Quốc Trượng được giao thể hiện vai Ngọc Hoàng. Anh gây ấn tượng với mái tóc bạc dài, bộ râu dày cùng phong thái điềm tĩnh, quyết đoán. Bên cạnh đó là cặp Nam Tào – Bắc Đẩu do Xuân Bắc và Công Lý đảm nhiệm, tạo nên tổng thể mới mẻ cho chương trình những ngày đầu.
Theo đánh giá của nhiều đồng nghiệp, Ngọc Hoàng đầu tiên mà NSND Quốc Trượng thể hiện mang màu sắc khác biệt, thiên về sự nghiêm nghị, nhanh nhạy và ít pha trò. Dù chỉ xuất hiện một mùa duy nhất, vai diễn vẫn để lại dấu ấn riêng trong lịch sử Táo quân. Sau năm đầu tiên, NSND Quốc Trượng không tiếp tục tham gia vì bận công việc chuyên môn, dù từng được đạo diễn mời quay lại.
Sinh năm 1966 tại Bắc Ninh, NSND Quốc Trượng xuất thân là nghệ sĩ chèo quân đội, gắn bó nhiều năm với sân khấu truyền thống. Trước khi được biết đến qua Táo quân, anh đã là gương mặt quen thuộc của nghệ thuật chèo, thường đảm nhiệm các vai hề với lối diễn duyên dáng, tiết chế. Sự rèn luyện trong môi trường quân đội giúp NSND Quốc Trượng có phong cách làm nghề kỷ luật và chỉn chu.
Cuộc sống NSND Quốc Trượng sau khi nghỉ hưu và phía sau ánh đèn
Không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, NSND Quốc Trượng còn có quãng thời gian dài làm công tác quản lý. Năm 2007, anh giữ chức Phó trưởng đoàn nghệ thuật thuộc Tổng cục Hậu cần. Đến năm 2010, anh lần lượt đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc rồi Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Với quân hàm Đại tá, NSND Quốc Trượng là một trong những nghệ sĩ chèo quân đội tiêu biểu, vừa hoạt động nghệ thuật vừa gánh vác nhiệm vụ quản lý.
Từ khi chuyển sang công việc điều hành, NSND Quốc Trượng ít xuất hiện trên sân khấu hơn trước. Tuy vậy, anh nhiều lần chia sẻ chưa bao giờ thôi nhớ ánh đèn, tiếng trống chèo và cảm giác đứng trước khán giả. Với anh, nghệ thuật là phần không thể tách rời của cuộc sống, dù ở vai trò nào.
Cuối năm 2024, NSND Quốc Trượng chính thức nghỉ hưu theo chế độ. Bước sang tuổi 60, cuộc sống NSND Quốc Trượng trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh dành thời gian bên gia đình, chăm sóc bản thân và tham gia một số hoạt động nghệ thuật phù hợp như làm giám khảo, cố vấn chuyên môn. Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, từ bữa cơm gia đình đến các chuyến đi ngắn ngày.
Về đời sống riêng, NSND Quốc Trượng có cuộc hôn nhân bền chặt với nghệ sĩ chèo Lâm Thanh, người kém anh 13 tuổi và hiện là Trưởng đoàn diễn 2 của Nhà hát. Hai người quen nhau khi cùng tham gia một vở diễn chèo, kết hôn năm 2001 và có hai con đủ đầy. Nam nghệ sĩ cho rằng sự thấu hiểu nghề nghiệp giúp vợ chồng anh luôn đồng hành, tôn trọng lẫn nhau.
Dù đã rời vị trí quản lý và không còn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu, NSND Quốc Trượng cho biết vẫn theo dõi Táo quân mỗi năm. Với anh, việc được khán giả nhớ đến như Ngọc Hoàng đầu tiên của Táo quân là một kỷ niệm đáng trân trọng, gắn với chặng đường làm nghề nghiêm túc và bền bỉ suốt nhiều thập kỷ.