Đời sống

Dự báo mới nhất thời tiết Tết Nguyên đán 2026: Miền Bắc đối mặt rét đậm rét hại, mưa lớn có xuất hiện đúng kỳ nghỉ?

Thời tiết Tết Nguyên đán 2026 đang trở thành mối quan tâm lớn khi các cơ quan khí tượng liên tục phát đi cảnh báo về khả năng xuất hiện rét đậm rét hại và nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm, đặc biệt tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 nhiều khả năng chịu tác động rõ rệt của không khí lạnh trong bối cảnh các yếu tố khí hậu toàn cầu đang chuyển pha. Các bản tin dự báo thời tiết Tết 2026 cho thấy, từ nay đến hết quý I, hoạt động của không khí lạnh có xu hướng yếu hơn trung bình nhiều năm, song vẫn tiềm ẩn những đợt tăng cường mạnh, đặc biệt tập trung trong không khí lạnh tháng 2/2026, trùng với giai đoạn cao điểm nghỉ Tết.

Chia sẻ với báo chí, bà Trần Thị Chúc – Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện tượng ENSO đang trong trạng thái La Nina yếu. Nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương trong những ngày đầu tháng 1 ghi nhận mức sai lệch âm khoảng 0,5 độ C. Tuy nhiên, nhiều mô hình dự báo cho thấy ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính trong ba tháng tới, với xác suất lên tới 75–85%, trong khi khả năng duy trì La Nina chỉ còn khoảng 15–25%.

Diễn biến này khiến thời tiết miền Bắc giai đoạn cận và trong Tết Nguyên đán 2026 trở nên khó lường hơn. Các chuyên gia nhận định, dù tổng thể mùa đông năm nay không quá lạnh so với trung bình nhiều năm, nhưng các đợt rét đậm rét hại vẫn có thể xảy ra ngắt quãng, tập trung trong tháng 2/2026. Đây cũng là thời điểm người dân di chuyển, du xuân và tổ chức nhiều hoạt động ngoài trời, nên tác động của thời tiết xấu có thể trở nên rõ nét hơn.

Về nền nhiệt, dự báo cho thấy từ nay đến tháng 4/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ và dải Thanh Hóa – Huế trong các tháng 2 và 3 có xu hướng cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C. Tuy nhiên, sự chênh lệch này không loại trừ khả năng xuất hiện các đợt rét sâu ngắn ngày do không khí lạnh tăng cường đột ngột, gây rét đậm rét hại trên diện rộng.

lịch 1s
Ảnh minh họa. 

Đối với thời tiết Tết Nguyên đán 2026, giới chuyên môn đặc biệt lưu ý khu vực vùng núi phía Bắc. Khi không khí lạnh tràn xuống mạnh kết hợp với độ ẩm cao, nhiều địa phương có thể xuất hiện sương muối, băng giá, thậm chí mưa tuyết ở các đỉnh núi cao. Những hiện tượng này từng ghi nhận trong các mùa đông trước và có khả năng tái diễn nếu không khí lạnh tháng 2/2026 đạt cường độ mạnh.

Không chỉ nhiệt độ, mưa cũng là yếu tố đáng chú ý trong các bản tin dự báo thời tiết Tết 2026. Dưới tác động của hoàn lưu khí quyển phức tạp, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to trong một số thời điểm. Dù xác suất mưa lớn diện rộng không cao, song những đợt mưa ngắn ngày kết hợp với rét có thể gây bất tiện cho sinh hoạt và đi lại của người dân.

Trước đó, tại cuộc họp báo về tình hình khí tượng thủy văn, ông Hoàng Đức Cường – Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn – cũng đưa ra nhận định tương tự khi cho rằng trong tháng 1 và tháng 2/2026, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với cuối năm 2025. Theo ông Cường, khả năng cao thời tiết Tết Nguyên đán 2026 sẽ lạnh hơn mức trung bình của nhiều năm gần đây, đặc biệt tại miền Bắc. Cơ quan khí tượng sẽ tiếp tục cập nhật các bản tin dự báo chi tiết sát thời điểm nghỉ lễ để người dân chủ động ứng phó.

Thực tế cho thấy, trong những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, thời tiết cả nước đã ghi nhận nhiều hiện tượng cực đoan. Dông, lốc, sét và mưa đá xảy ra rải rác tại nhiều địa phương, gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu. Một số khu vực như Cà Mau, Đà Nẵng từng xuất hiện lốc xoáy mạnh, cho thấy tính bất thường của các hình thái thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa.

Trên Biển Đông, từ tháng 11/2025 đến giữa tháng 1/2026 đã hình thành 3 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới. Trong đó, bão Kalmaegi đạt cường độ rất mạnh, với gió giật trên cấp 17 trước khi đổ bộ vào đất liền và gây mưa lớn, gió mạnh tại khu vực miền Trung. Dù các cơn bão còn lại không ảnh hưởng trực tiếp, song sự xuất hiện liên tiếp của chúng phản ánh bức tranh khí hậu nhiều biến động, có thể tác động gián tiếp đến thời tiết miền Bắc trong dịp Tết.

Không khí lạnh trong giai đoạn này cũng hoạt động khá dồn dập. Chỉ trong hai tháng, đã ghi nhận khoảng 8 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Đáng chú ý, đợt tăng cường đầu tháng 1/2026 đã gây rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, với nhiệt độ nhiều nơi vùng núi giảm xuống dưới 4 độ C, kèm theo sương muối và băng giá. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy những đợt rét sâu vẫn có thể xuất hiện trong thời gian tới.

Về lượng mưa, các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã trải qua nhiều đợt mưa diện rộng trong tháng 11 và 12/2025. Một số địa phương ghi nhận lượng mưa vượt kỷ lục nhiều năm, gây ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Sự phân hóa rõ rệt về mưa giữa các vùng cho thấy thời tiết miền Bắc và miền Trung trong giai đoạn đầu năm 2026 tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Với những diễn biến trên, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết Tết 2026 trong những tuần tới. Việc chủ động cập nhật thông tin sẽ giúp hạn chế rủi ro do rét đậm rét hại, mưa lớn hoặc các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác gây ra. Đối với người dân miền núi phía Bắc, cần đặc biệt lưu ý các biện pháp phòng chống rét cho người già, trẻ nhỏ và vật nuôi trong dịp Tết Nguyên đán 2026.