Đời sống

Đồng Nai: Lộ đường dây tiêu thụ 12 tấn heo dịch tả lợn Châu Phi, quá trình mua gom gây chấn động

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ bị cáo buộc mua bán thịt heo bệnh liên quan dịch tả lợn châu Phi, đe dọa nghiêm trọng an toàn thực phẩm.

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng, 43 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, để điều tra hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm dư luận bởi số lượng thịt heo bệnh được mua bán lên tới hàng chục tấn, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

lợn 1s
Bị can Lê Thị Bích Phượng cùng số tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ đầu năm đến cuối năm 2024, Lê Thị Bích Phượng đã tổ chức thu mua heo chết do dịch tả lợn châu Phi tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Đồng Nai. Lợi dụng tâm lý muốn bán nhanh, bán rẻ của các hộ chăn nuôi có heo mắc bệnh, đối tượng này mua heo với giá chỉ từ 10.000 đến 25.000 đồng mỗi kilogram. Tổng khối lượng heo chết được xác định khoảng 12 tấn.

Sau khi thu gom, số heo bệnh được đưa về nơi ở để mổ xẻ, pha lóc thành nhiều phần như thịt nạc, ba rọi, xương rồi bảo quản đông lạnh. Từ đây, thịt heo bệnh tiếp tục được bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần, dao động từ 70.000 đến 85.000 đồng mỗi kilogram. Hoạt động mua bán thịt heo bệnh này được thực hiện trong thời gian dài, cung cấp cho nhiều người tiêu dùng tại Đồng Nai và khu vực lân cận.

lợn 2s
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Để phục vụ việc cất giữ lượng lớn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi, Phượng đã đầu tư tủ đông, thùng đá và container lạnh, biến nơi ở thành kho bảo quản tạm thời. Các mẫu thịt thu giữ sau đó được gửi đi kiểm nghiệm. Kết quả từ cơ quan thú y xác định nhiều mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, thuộc nhóm bệnh nguy hiểm bắt buộc phải công bố dịch theo quy định.

lợn 3s
Bị can Lê Thị Bích Phượng cùng số tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhận định hành vi mua bán thịt heo bệnh của bị can đã xâm phạm nghiêm trọng quy định về vi phạm an toàn thực phẩm, gây nguy cơ lan truyền dịch bệnh và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Công an tỉnh Đồng Nai cũng thông báo những cá nhân từng tham gia mua bán, tiêu thụ thịt liên quan vụ việc cần sớm trình báo để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng.