Giải trí

Phương Lê vạch trần bộ mặt thật của những kẻ câu view 'bẩn', thách thức 'Có dám chơi với tôi không?'

Phương Lê vạch trần bộ mặt thật của những kẻ câu view 'bẩn', thách thức 'Có dám chơi với tôi không?'

 

Những ngày qua, vụ việc bé 10 tuổi qua đời sau khi rơi xuống trụ bê tông sâu 35 mét đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Hoa hậu Quý bà Hoà bình Thế giới 2017 Phương Lê vô duyên vô cớ dính thị phi khi tỏ ý muốn giúp đỡ cháu bé và gia đình. Bất chấp những lời chỉ trích ác ý cho rằng cô lợi dụng vụ việc để đánh bóng tên tuổi, nàng hậu sinh năm 1977 nói là làm, lập tức chuyển cho mẹ của cháu bé 10 tuổi số tiền 100 triệu đồng. 

Sau khi dùng hành động "giải oan" cho chính mình, Phương Lê đăng đàn thách thức những người từng xúc phạm cô trên mạng xã hội. oa hậu Quý bà Hoà bình Thế giới 2017 viết: 

"TÔI PHƯƠNG LÊ THÁCH NHỮNG CON NGƯỜI XÚC PHẠM MÌNH CÁC NGƯỜI CÓ DÁM CHƠI VỚI TÔI KHÔNG ? 

Mỗi lần tôi đưa thông tin hoàn cảnh nào lên trang của tôi thì ít nhất tôi sẽ cho họ 50.000.000 nhiều nhất là 1.000.000.000. Những con người cũng lấy thông tin hoàn cảnh giống tôi đưa lên trang facebook của mình có dám làm giống tôi không? Nếu không dám làm như tôi thì đưa lên làm gì? Ai mướn? 

Nói tôi câu view khi thấy tôi đăng giúp đỡ và tôi sẽ giúp sau khi đăng vậy các người đăng thông tin của người ta lên trang facebook mình để làm gì? Một đám câu view nhưng ngụy quân tử ảo tưởng mình tử tế nhưng thật ra chỉ là câu view đếm like miễn phí để bán online viết thuê bịa đặt. 

CÂU VIEW TRẢ PHÍ 

CÂU VIEW MIỄN PHÍ 

Người trong câu chuyện này cần ai hơn?".

Theo đó, người đẹp U50 vạch trần bộ mặt thật của những người lợi dụng hoàn cảnh éo le của người khác để câu view "miễn phí", không có bất cứ sự giúp đỡ nào, thậm chí còn đi cạnh khóe những người muốn giúp đỡ nạn nhân. Cô gọi những kẻ như vậy là "ngụy quân tử", cố tỏ ra tử tế nhưng thực chất chỉ trục lợi cho bản thân. 

Trước đó, Phương Lê cũng cho biết cô cùng ekip đã xuống tận nơi để giúp đỡ gia đình cháu bé 10 tuổi nhưng phải ngồi ngoài đường, chạy vòng vòng mấy tiếng đồng hồ vì chính quyền không cho tiếp cận. Sau nhiều cố gắng thì cả team mới làm quen được gia đình nạn nhân để gửi quà. Phương Lê hạnh phúc khi mẹ của cháu bé 10 tuổi đã gọi điện cảm ơn và mời xuống nhà. 

Làm từ thiện đâu phải là muốn được đáp trả mà đó là điều xuất phát từ cái tâm muốn giúp đỡ người gặp khó khăn. Phương Lê dù tính cách có phần thẳng thắn, đôi khi nóng nảy làm mất lòng người khác nhưng cô luôn có tâm thiện, "nói được làm được" khi luôn sẵn sàng giúp đỡ người nghèo. Thiết nghĩ, xã hội cần những người như vậy hơn là những kẻ sơ hở ra là chỉ trích, bôi nhọ người khác.

 

MC Đại Nghĩa lên tiếng phủ nhận về thông tin tặng thuốc sáng mắt miễn phí

(Techz.vn) Nam MC bác bỏ tin đồn anh và Việt Hương tặng thuốc chữa mắt miễn phí.