Đời sống

Vụ bị đánh đến ‘thân tàn ma dại’, thương tích 0%: Làm sáng tỏ tình trạng liệt tứ chi và nguyên nhân suy giảm nhận thức

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa vừa tiến hành giám định bổ sung với anh Võ Mộng Đạt, nạn nhân trong vụ việc bị đánh đến ‘thân tàn ma dại’, thương tích 0%. Kết quả giám định này sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng sử dụng làm căn cứ xác minh nguyên nhân tình trạng liệt tứ chi và sức khỏe tâm thần của nạn nhân.

Hàng loạt giám định, vẫn chưa có kết luận cuối cùng

Ông Hoàng Viết Hải, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai), thông tin rằng dự kiến trong tuần này, kết luận cuối cùng sẽ được hoàn tất sau quá trình giám định bổ sung với anh Võ Mộng Đạt (quê cũ khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk). Theo Luật Giám định tư pháp, kết quả sẽ được chuyển thẳng đến cơ quan tiến hành tố tụng.

Anh Võ Mộng Đạt trở về nhà sau hơn 45 ngày nằm tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, phục vụ cho công tác giám định. Đây là cơ quan thứ năm thực hiện đánh giá pháp y đối với nạn nhân trong vụ “Bị đánh đến ‘thân tàn ma dại’, thương tích 0%” mà báo chí từng phản ánh.

đạt 4s
Anh Võ Mộng Đạt được đưa về nhà sau hơn 45 ngày nằm ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để phục vụ công tác giám địn

Trước đó, nhiều cơ quan pháp y đã được trưng cầu giám định nhưng đều chưa xác định được chắc chắn nguyên nhân dẫn đến liệt tứ chi và suy giảm nhận thức của anh Đạt:

Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ) ghi nhận các vết sưng bầm ở môi, lưng, hông trái và hai tay là 0%, trong khi nguyên nhân yếu liệt tứ chi vẫn chưa rõ ràng.

Phân viện Pháp y Quốc gia TP.HCM kết luận các dấu hiệu sưng nề không còn, không đủ cơ sở xácđịnh liệt tứ chi hay tổn thương đầu mặt do chấn thương, đồng thời tình trạng trầm cảm sau chấn thương nằm ngoài phạm vi giám định.

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên nhận định anh Võ Mộng Đạt mắc sa sút trí tuệ không xác định mức độ nặng, liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân, với tỷ lệ tổn thương cơ thể do sa sút trí tuệ khoảng 63%.

Viện Pháp y Quốc gia cũng không đủ cơ sở xác định liệt tứ chi liên quan đến chấn thương ngày 26/10/2023, và đề nghị chuyển phần trầm cảm, sa sút trí tuệ sang Viện Pháp y tâm thần để giám định tiếp.

Cuối tháng 10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa nhằm làm sáng tỏ tình trạng liệt tứ chi và nguyên nhân sức khỏe nạn nhân.

đạt 1s
đạt 2s
đạt 3s
Tình trạng của anh Võ Mộng Đạt sau khi bị đánh.

Chẩn đoán y khoa và quá trình điều trị

Một bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh tại Đắk Lắk cho biết, để xác định nguyên nhân dẫn đến liệt tứ chi, bệnh nhân cần được chụp CT não và MRI cột sống cổ. Các tổn thương này thường xuất hiện sau té ngã hoặc tác động mạnh lên sọ não và cột sống cổ.

Theo bác sĩ, nếu CT sọ não bình thường nhưng người bệnh vẫn liệt tứ chi, MRI cột sống cổ là bước tiếp theo quan trọng để phát hiện tổn thương. Trong một số trường hợp, tổn thương xảy ra đồng thời ở cả não và cột sống, nên phải kết hợp CT và MRI mới chẩn đoán chính xác. Việc bỏ qua các bước này sẽ khiến nguyên nhân khó xác định.

Vụ việc hành hung anh Võ Mộng Đạt diễn ra vào khoảng 18h30 ngày 26/10/2023. Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội, Hồ Văn Viên (cùng khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk) uống bia tại quán cà phê Thuận Phát. Khi anh Đạt đi qua tiệm văn phòng phẩm cạnh quán, các đối tượng kéo vào uống bia nhưng anh từ chối.

Hội dùng tay kéo, nhấc bổng và ném anh Đạt xuống nền xi măng trước quán. Khi anh đứng dậy, Tùng cầm dép đánh vào mặt. Cả ba tiếp tục dùng tay, chân đánh cho đến khi nhiều người can ngăn và đưa anh Đạt đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Kết quả chụp CT sọ não ghi nhận tăng tỷ trọng lát mỏng sát bản sọ chẩm phải, khuyết xương bản sọ thái dương phải, tụ dịch xoang sàng hai bên. X-quang cột sống thắt lưng cho thấy gai thoái hóa các đốt sống L1-L5.

Do tình trạng nặng, ngày 31/10/2023, anh Đạt được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. CT sọ não không phát hiện tổn thương nội sọ, nhưng tụ dịch xoang sàng hai bên và tụ khí bào chũm trái vẫn còn. X-quang ngực bình thường. Sau đánh giá tổng trạng, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Chỉnh hình, ngoài chấn thương đầu, anh còn được chẩn đoán thoái hóa gai xương L1-L5. Ngày 8/11/2023, xuất viện và tiếp tục nhập Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM với chẩn đoán đau đầu dạng căng thẳng và rối loạn giấc ngủ. Ngày 15/11, bệnh nhân trở về nhà nhưng không cải thiện.

Gia đình đưa anh vào Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đắk Lắk ngày 23/11/2023. Hồ sơ bệnh án ghi nhận: liệt hai chân, liệt tứ chi, di chứng tổn thương đầu, chấn thương cột sống, rối loạn giấc ngủ, loãng xương không gãy, hội chứng mạch máu não, thoái hóa đa khớp. Tiền sử bệnh bao gồm chấn thương đầu, cột sống thắt lưng, cổ; thoái hóa gai xương L1-L5; cơn đau thắt ngực.

Vụ việc của anh Võ Mộng Đạt là trường hợp thương tích 0% nhưng hậu quả sức khỏe thực tế nghiêm trọng. Việc phải tiến hành nhiều lần giám định bổ sung tại các Viện Pháp y tâm thần cho thấy mức độ phức tạp và nhạy cảm của vụ án.

Cơ quan điều tra cùng các chuyên gia pháp y, thần kinh đang phối hợp nhằm xác định liệu tình trạng liệt tứ chi của anh Đạt xuất phát trực tiếp từ vụ hành hung hay từ các bệnh lý nền. Vụ việc cũng thu hút sự quan tâm dư luận vì mâu thuẫn giữa kết quả giám định ban đầu (thương tích 0%) và tình trạng tàn tật thực tế của nạn nhân.