Đời sống

Thông tin mới nguồn gốc rượu ngâm gây ngộ độc một người tử vong ở Hải Phòng, ai phải chịu trách nhiệm?

Vụ ngộ độc rượu tại Hải Phòng khiến 1 người tử vong, 6 người nhập viện đang được cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc rượu ngâm Methanol, điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ ngộ độc rượu tại phường Tứ Minh, Hải Phòng đã khiến dư luận xôn xao khi một người tử vong và 6 người khác phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, nhóm 7 người gồm ông T.M.H (Sinh năm 1990), P.V.P (Sinh năm 1981), L.T.K (Sinh năm 1986), B.N.T (Sinh năm 1988), C.N.C (Sinh năm 1981), ông Đ.V.Đ (Sinh năm 1982) và Đ.N.H (Sinh năm 1981) cùng sử dụng khoảng 5 lít rượu ngâm trong bữa tối ngày 16/12. Hậu quả là ông Đ.N.H tử vong, các nạn nhân còn lại gặp các biểu hiện ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng.

rưi 1s
Cơ quan chức năng xác định nguồn gốc rượu ngâm trong vụ ngộ độc ở Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Khôi

Sáng 19/12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp UBND phường Tứ Minh làm việc với các cá nhân liên quan để xác minh vụ việc. Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định rượu ngâm được ông N.Đ.H, cán bộ khoa Y Dược Trường Đại học Thành Đông, đồng nghiệp của ông C.N.C, cho/tặng. Ông N.Đ.H cho biết rượu ngâm được sử dụng trong bữa tối là do ông N.K.H, cùng công tác tại khoa Y Dược, cung cấp. Ông N.K.H mang rượu từ Thái Nguyên về, ngâm cùng nhiều loại dược liệu như sâm xuyên đá, sâm cau đe, sâm tanh tách, ba kích tím, nhục thung dung nam, khúc khắc ngọt, đỗ trọng nam và hồng kỳ nam.

Đáng chú ý, trước đó ông N.K.H đã từng ngâm rượu và cho/tặng cán bộ cùng một số cá nhân tại Trường Đại học Thành Đông nhiều lần. Lần đầu vào ngày 15/8/2025, 3 lít rượu đã được sử dụng hết mà không ai gặp vấn đề sức khỏe; lần thứ hai vào ngày 18-20/8/2025, 10 lít rượu được sử dụng hoàn toàn an toàn; lần thứ ba vào ngày 10/11/2025, 20 lít rượu được cho/tặng, trong đó 5 lít đã được sử dụng tại gia đình ông C.N.C vào bữa tối ngày 16/12, dẫn đến ngộ độc.

Mẫu rượu còn lại đã được Đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm Hải Phòng thu thập và gửi đi xét nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm Hải Phòng xác định Methanol là nguyên nhân chính gây ngộ độc. Tất cả nạn nhân đều sử dụng chung loại rượu ngâm này, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo cập nhật từ Bệnh viện Bạch Mai, 4/6 bệnh nhân không cần lọc máu và sức khỏe của các nạn nhân đang cải thiện. Song vụ việc đã cảnh báo về nguy cơ ngộ độc rượu Hải Phòng, đặc biệt là các loại rượu ngâm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn Methanol cực độc.

Công an phường Tứ Minh đã làm việc với tất cả cá nhân liên quan và tiếp tục tiến hành điều tra, truy xuất nguồn gốc rượu ngâm Methanol để xác định trách nhiệm của từng người theo quy định pháp luật. Sở Y tế Hải Phòng cũng phối hợp với Công an thành phố, Sở Công thương Hải Phòng, Sở Y tế Thái Nguyên, UBND phường Tứ Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Phòng nhằm điều tra toàn diện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm.

Vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát nguồn gốc rượu, giám sát chất lượng thực phẩm và cảnh giác khi sử dụng rượu ngâm tự chế hoặc nhận từ người khác. Nguyên nhân tử vong do rượu và các trường hợp ngộ độc nghiêm trọng là lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng trong việc quản lý, bảo vệ sức khỏe trước những loại đồ uống không rõ nguồn gốc.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc, hoàn tất hồ sơ điều tra, xử lý các cá nhân có liên quan và công bố kết quả sau khi xác minh xong nguồn gốc rượu ngâm, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng tránh những vụ ngộ độc rượu tương tự trong tương lai.