Đời sống

Diễn biến vụ 20 học sinh kéo nhau hỗn chiến vì mâu thuẫn trên mạng xã hội: Công an nhanh chóng vào cuộc

Vụ học sinh hỗn chiến tại Hà Tĩnh do mâu thuẫn mạng xã hội. Nhóm thiếu niên mang theo hàng loạt hung khí nguy hiểm, nhưng rất may công an Hà Tĩnh đã can thiệp kịp thời, ngăn chặn nguy cơ bạo lực học đường.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa ghi nhận một vụ việc đáng chú ý liên quan đến nhóm học sinh THCS trên địa bàn khi một cuộc hỗn chiến được dàn xếp chỉ vì những lời qua tiếng lại trên mạng. Vụ việc được công an Hà Tĩnh nhanh chóng ngăn chặn, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tương tác trên mạng xã hội, hai học sinh lớp 7 là T.Q.T. và N.Đ.T., cùng sinh năm 2013, xảy ra xung đột. Những hiểu lầm nhỏ ban đầu nhanh chóng biến thành mâu thuẫn khi cả hai liên tục thách thức, công kích nhau qua tin nhắn. Dù từng hẹn gặp để giải quyết bất đồng, nhưng cuộc trò chuyện giữa hai bên không mang lại kết quả mà còn khiến không khí căng thẳng hơn.

hs 1s
Hai nhóm học sinh cùng hung khi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Đến cuối tháng 11, hai thiếu niên tiếp tục lôi kéo bạn học và hình thành hai nhóm đối đầu. Trước khi kéo nhau ra điểm hẹn, các em chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm như ná cao su tự chế, dao phóng, ống tuýp sắt và thậm chí cả đèn laser. 

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an xã Kỳ Anh lập tức triển khai xác minh và nhanh chóng kiểm soát tình hình. Toàn bộ 20 học sinh liên quan được mời về làm việc. Tại trụ sở, các em được cán bộ giải thích về tính chất nguy hiểm của vụ việc, phân tích tác hại của hành vi tụ tập mang hung khí nguy hiểm và ký cam kết không tái phạm. Công an Hà Tĩnh cũng thu giữ toàn bộ số đồ vật tự chế để ngăn chặn rủi ro.

Không dừng lại ở xử lý tại chỗ, đơn vị công an đã gửi thông báo đến nhà trường và gia đình để phối hợp theo dõi, giáo dục các em. Lực lượng chức năng nhấn mạnh đây là biện pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ tái diễn bạo lực học đường, đặc biệt trong bối cảnh giới trẻ hiện nay dễ bị kích động bởi các nội dung trên mạng.

Trước đó khoảng một tháng, tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), cơ quan chức năng cũng từng ngăn chặn thành công một vụ tương tự. Nguyên nhân xuất phát từ tranh cãi liên quan khoản nợ nhỏ chỉ 50.000 đồng, dẫn đến tình huống hai học sinh rủ thêm bạn bè chuẩn bị hung khí để “giải quyết vấn đề”. Trong số 21 học sinh tham gia, có em còn chụp ảnh khoe hung khí lên mạng.

Cả hai vụ việc đều cho thấy tác động đáng kể từ mâu thuẫn mạng xã hội, khi những tranh cãi nhỏ cũng có thể tạo thành mồi lửa khiến trẻ vị thành niên sa vào hành vi nguy hiểm. Các chuyên gia giáo dục nhận định rằng phụ huynh và nhà trường cần tăng cường giám sát tâm lý học sinh, hướng dẫn kỹ năng kiểm soát cảm xúc và ứng xử văn minh trong không gian mạng.

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo rằng mọi hành vi tụ tập, mang theo hung khí nguy hiểm, bất kể do trẻ em hay người lớn thực hiện, đều tiềm ẩn hậu quả khôn lường. Việc kịp thời can thiệp không chỉ chặn đứng nguy cơ xảy ra học sinh hỗn chiến mà còn góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa bạo lực học đường trong cộng đồng.